Tứ Kỳ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

15/05/2022 14:00

Sáng 15.5, huyện Tứ Kỳ tổ chức lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và Huân chương Lao động hạng ba.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng công nhận huyện  đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tứ Kỳ.

Các đồng chí: Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng ghi nhận quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tứ Kỳ trong việc phát huy tối đa mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng NTM. Mặc dù có xuất phát điểm thấp nhưng huyện đã đánh thức được những tiềm năng, lợi thế và tạo ra giá trị riêng có của địa phương, đưa những vùng chiêm trũng thành những vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất hữu cơ. Cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, đời sống dân sinh. Sản xuất công nghiệp, dịch vụ có bước phát triển, tạo thêm nhiều việc làm và đem lại thu nhập cho người dân. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Tứ Kỳ cần phải trở thành vùng sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, chất lượng và hiệu quả trong định hướng phát triển vùng của tỉnh. Cần tiếp tục phát huy lợi thế so sánh trong sản xuất nông nghiệp của huyện; hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chất lượng cao, sản xuất hữu cơ... Đồng chí đề nghị huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội để doanh nghiệp, người dân tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng NTM; xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quy hoạch ở các xã, làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện cần quyết liệt xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, nước thải để bảo đảm sự phát triển bền vững, lâu dài; bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, đề án; khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển. Quy hoạch, xây dựng cảnh quan nông thôn, sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; quy hoạch, kiến trúc các khu dân cư, công trình, nhà ở phù hợp với văn hóa, cảnh quan, điều kiện thực tế từng địa phương xây dựng huyện Tứ Kỳ thực sự trở thành một miền quê đáng sống.


Quang cảnh buổi lễ

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng bộ máy chính quyền bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các khâu đột phá...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng trao Huân chương Lao động hạng ba và bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tứ Kỳ; trao Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Sẫm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Vũ Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tứ Kỳ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Diện mạo nông thôn Tứ Kỳ đã có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020 của huyện bình quân đạt 10,7%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,3 triệu đồng, tăng 39,5 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,57%. Tứ Kỳ đang là địa phương đi đầu tỉnh trong phát triển nông nghiệp hữu cơ cả về quy mô, diện tích với 6 vùng sản xuất hữu cơ. Huyện có 13.800 m2 nhà màng, nhà lưới; 13.000 ha nuôi thủy sản tập trung, 16 trang trại được cấp giấy chứng nhận VietGAP…


NGUYỄN THẢO- THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tứ Kỳ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới