Thanh Hà trồng 150.000 cây trong mùa xuân

02/02/2023 10:37

Huyện Thanh Hà yêu cầu các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền cho người dân trồng cây trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến ngày 24.2.


Người dân chuẩn bị cây giống trồng trong mùa xuân


Đến ngày 1.2, huyện Thanh Hà đã trồng được khoảng 8.000 cây xanh. Mùa xuân năm nay, huyện phấn đấu trồng 150.000 cây, tương đương năm ngoái, trong đó có 130.000 cây ăn quả tập trung trồng trong vườn gia đình; 20.000 cây cảnh, thân gỗ, bóng mát trồng ở trụ sở cơ quan, trường học…

Huyện Thanh Hà yêu cầu các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền cho người dân trồng cây trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến ngày 24.2. Năm nay, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn quy hoạch lại vườn cây ăn quả kém hiệu quả, cải tạo và chuyển đổi vườn vải không trong vùng quy hoạch, sinh trưởng kém, hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả khác có giá trị hơn. Các xã, thị trấn chủ động cây giống đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, ưu tiên cây giống ươm trồng tại địa phương, có tính chống chịu tốt.

MINH NGUYỆT 

(0) Bình luận
Thanh Hà trồng 150.000 cây trong mùa xuân