Người trồng hoa bất an vì thời tiết

24/11/2022 14:27

Người trồng hoa ở Hải Dương luôn phấp phỏng, lo âu khi ví trồng loại cây này như “đánh bạc” với trời.

So với những năm trước, thời tiết năm nay có phần cực đoan hơn khi có thời điểm mưa nhiều, nắng nóng kéo dài và ít rét. Điều này đã ảnh hưởng nhiều đến sự sinh trưởng, phát triển của cây hoa, một cây trồng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Có thời điểm thời tiết thất thường đã làm nhiều loại hoa của người dân bị chết. Người trồng hoa ở Hải Dương luôn phấp phỏng, lo âu khi ví trồng loại cây này như “đánh bạc” với trời.


Do ảnh hưởng của thời tiết nên diện tích hoa ly của gia đình chị Nguyễn Thị Điềm ở thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) chậm phát triển, cây còi cọc


Gia đình ông Phạm Thanh Trực ở thôn Thanh Liễu, phường Tân Hưng (TP Hải Dương) phải tưới nước nhiều hơn cho hoa giấy 


Nhiều người trồng đào ở thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong (Nam Sách) lo "mất Tết" nếu thời tiết bất thuận


Dùng ni lông che cây hoa cúc giống mỗi khi trời mưa


Người trồng hoa hy vọng từ nay đến cuối năm thời tiết sẽ thuận lợi cho cây trồng

THANH HÀ

(0) Bình luận
Người trồng hoa bất an vì thời tiết