Năm đầu tiên Kinh Môn trợ giá giống lúa

06/01/2022 08:55

Đây là năm đầu tiên Kinh Môn thực hiện trợ giá giống lúa.

Vụ chiêm xuân năm nay, thị xã Kinh Môn hỗ trợ giá cho 245 ha lúa giống VNR20 tại các xã, phường Tân Dân, Minh Tân, Thái Thịnh, Hoành Sơn và Phú Thứ; 70 ha lúa giống Đài thơm 8 tại các phường Minh Tân, An Phụ và Phạm Thái. Mức hỗ trợ 1 kg thóc giống/sào (giá từ 35.000-37.000 đồng/kg), tổng kinh phí trên 329 triệu đồng. 

Vụ chiêm xuân năm nay, thị xã Kinh Môn có kế hoạch gieo trồng 5.800 ha lúa với hai trà xuân trung và xuân muộn. Thị xã khuyến khích người dân sử dụng giống lúa của các công ty cung ứng có nguồn gốc rõ ràng, không tự lấy giống lúa vụ trước để gieo cấy. Chú trọng mở rộng diện tích lúa lai, lúa thuần chất lượng cao, mở rộng diện tích gieo thẳng, cấy máy từ 30-50% để giảm công sức lao động...

NGỌC THỦY

(0) Bình luận
Năm đầu tiên Kinh Môn trợ giá giống lúa