Mô hình vườn - ao - chuồng của ông Mạnh

12/01/2022 20:14

Năm 1993, từ hai bàn tay trắng, vợ chồng ông Mạnh thế chấp "sổ đỏ" vay ngân hàng 300 triệu đồng để làm vốn.


Mỗi năm gia đình ông Mạnh cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 cây đào cảnh

Ông Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1962, ở thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng (TP Hải Dương) từng công tác ở Hà Nội, nhưng do sức khỏe không bảo đảm nên ông phải nghỉ việc. Gia đình ông có 6 anh chị em, trong đó 5 người đều đi làm ăn xa, bố mẹ cũng đã có tuổi nên sau khi nghỉ việc ở Hà Nội, ông Mạnh quyết định về quê lập nghiệp để tiện phụng dưỡng bố mẹ.

Ông xây dựng trang trại, nuôi 3.000 con vịt bám đồng bán thương phẩm kết hợp đào 4 mẫu ao thả các loại cá chép, trắm cỏ, trôi, mè… Với tinh thần ham học hỏi, ông tích cực tìm tòi, nghiên cứu mô hình chăn nuôi trên sách vở, báo đài. Nghe ngóng thấy ở đâu mở lớp tập huấn dạy cách nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản là ông đăng ký tham gia rồi về ứng dụng kỹ thuật vào chính trang trại của gia đình. Không ngại khó, chăm chỉ làm ăn nên trang trại của gia đình ông ngày một phát triển, mỗi năm xuất bán ra thị trường hàng tấn vịt thương phẩm, 10-12 tấn cá các loại.

Từ năm 2011, ông chuyển hướng từ nuôi vịt sang nuôi gà Tam Hoàng. Đây là giống gà vừa có thể nuôi lấy thịt, vừa có thể lấy trứng, giá bán lại cao. Ông mua 3.000 con giống gà Tam Hoàng ở Sơn Tây (Hà Nội) về nuôi. Gà nuôi 6 tháng thì bắt đầu đẻ trứng, sau 18 tháng sẽ bán gà thịt thanh lý, rồi tiếp tục quay vòng nuôi lứa mới. Ông Mạnh cho biết trung bình mỗi lứa gà cho thu khoảng 450.000 quả trứng và 180 tạ thịt gà thương phẩm. 

Thời gian đầu, diện tích vườn lớn, ông trồng nhiều loại cây nhưng chưa mang lại hiệu quả. Nhận thấy chất đất nơi đây khá thích hợp với trồng đào và nhu cầu về đào cảnh dịp Tết ở miền Bắc rất lớn nên năm 2016 ông chuyển hướng sang trồng đào. Ông lên tận Sơn La, Lào Cai lấy giống đào rừng mang về trồng xen kẽ đào ta. Hiện mỗi năm trang trại của ông cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 gốc đào các loại.

Với mô hình kinh tế này, mỗi năm gia đình ông Mạnh thu lãi khoảng 600 triệu đồng. Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Mạnh còn tích cực hướng dẫn kỹ thuật làm ăn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn. Trang trại của ông tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên với thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng và từ 10-15 lao động thời vụ. Ông còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

QUỲNH MAI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mô hình vườn - ao - chuồng của ông Mạnh