Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau rét đậm, rét hại

24/02/2022 14:17

Nông dân Hải Dương đang khẩn trương phôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả rét đậm, rét hại ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp.

Rét đậm, rét hại từ ngày 19.2 đã tác động xấu tới sản xuất nông nghiệp của Hải Dương. Nhiều diện tích lúa mới cấy bị thiệt hại, chậm phát triển, có khoảng 1.000 ha lúa phải gieo cấy lại. Gia súc, gia cầm, thủy sản kém ăn, nếu không được chăm sóc tốt sẽ phát triển kém. Vì vậy, khi trời có nắng, nông dân trong tỉnh đã khẩn trương khôi phục sản xuất.

 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình sản xuất, chăn nuôi tại TP Chí Linh

 Nông dân cấy dặm cho những diện tích lúa bị chết khoảng, chết chòm do rét đậm, rét hại         

Những diện tích lúa cấy trước ngày 10.2 ít bị ảnh hưởng, người dân thường xuyên duy trì mực nước từ 2-3 cm trên mặt ruộng để giữ ấm cho lúa

Tranh thủ thời điểm nắng ấm, nông dân xã Văn Tố (Tứ Kỳ) gieo vãi lúa mới

Người nuôi cá quạt guồng nước tạo ô xy cho cá để cá ăn lại sau những ngày rét hại

Nông dân Thanh Hà bổ sung thêm khoáng chất cho đàn gia cầm

NGUYỄN MƠ - QUỲNH MAI

(0) Bình luận
Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau rét đậm, rét hại