Hơn 7.700 ha lúa, rau màu bị ảnh hưởng bởi mưa lớn

11/10/2021 17:47

Theo thống kê ban đầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến chiều 11.10, toàn tỉnh có hơn 7.700 ha lúa, rau màu bị ảnh hưởng do mưa lớn. Trong đó có hơn 5.000 ha lúa đổ và 2.700 ha rau màu mới gieo trồng bị dập nát, trôi hạt giống.


Lúa đổ do mưa lớn ở huyện Thanh Hà

Các huyện có diện tích lúa, rau màu bị ảnh hưởng nhiều là Ninh Giang (1.550 ha), Bình Giang (1.500 ha), Tứ Kỳ (1.175 ha)... Mưa lớn kéo dài cũng làm chậm tiến độ trồng cây vụ đông của thị xã Kinh Môn từ 7-10 ngày.

Những ngày qua do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới suy yếu từ bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên các khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa trung bình toàn tỉnh từ ngày 9.10 đến 13 giờ ngày 11.10 đạt 184 mm. Mưa lớn xảy ra ở các huyện Ninh Giang (228 mm), Gia Lộc (216 mm), Bình Giang (205 mm)... Mưa lớn làm mực nước kênh trục dâng cao, tại Bá Thủy (hệ thống Bắc Hưng Hải) lúc 13 giờ ngày 11.10 đạt 1,98 m, thấp hơn mực nước thiết kế 0,57 m. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã vận hành 54 trạm bơm tiêu ở các địa phương để tiêu thoát nước kịp thời và hạ thấp mực nước đệm.

PV

(0) Bình luận
Hơn 7.700 ha lúa, rau màu bị ảnh hưởng bởi mưa lớn