Hơn 5.300 ha lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập úng

11/08/2022 21:00

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến chiều 11.8, toàn tỉnh có gần 5.300 ha lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập úng vì mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2.


Vùng rau màu ở xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) bị ngập úng         

Trong đó có 434 ha lúa ngập trắng, 1.782 ha lúa ngập phất phơ, 1.671 ha lúa ngập 2/3 cây, 1.370 ha rau màu, cây ăn quả và 30 ha nuôi thủy sản bị ngập. Các huyện có diện tích ngập lớn là Thanh Miện (1.350 ha), Gia Lộc (644,3 ha), Cẩm Giàng (621 ha), Thanh Hà (597 ha)... Để khẩn trương bơm tiêu úng và tiếp tục tháo gạn, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đã vận hành 64 trạm bơm với tổng số 337 máy ở 11 huyện, thành phố, thị xã.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 2, từ tối 10.8 các khu vực trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, lượng mưa trung bình toàn tỉnh tính đến 15 giờ ngày 11.8 là 136,2 mm.       

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do tác động của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2, ngày 12.8, khu vực Hải Dương tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa ở khu vực đông bắc tỉnh gồm TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà dao động từ 30-60 mm, có nơi cao hơn. Khu vực tây nam tỉnh gồm TP Chí Linh và các huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang có lượng mưa ở mức từ 20-50 mm, có nơi cao hơn.

PV

(0) Bình luận
Hơn 5.300 ha lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập úng