​Gieo cấy trà mùa sớm và mùa trung trước ngày 10.7

29/06/2022 14:16

Đến ngày 28.6, các địa phương trong tỉnh mới gieo cấy khoảng 800 ha lúa mùa trà sớm, tập trung ở một số địa phương là Kim Thành, Thanh Miện, Gia Lộc… chậm hơn so với cùng kỳ năm trước.


Các địa phương nên lựa chọn các giống ngắn ngày để bảo đảm quỹ đất cho sản xuất vụ đông sớm và cây vụ đông

Nguyên nhân do diện tích lúa xuân thu hoạch muộn hơn từ 10-15 ngày so với cùng kỳ năm trước nên tiến độ gieo cấy lúa mùa bị chậm theo.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương cần bố trí cơ cấu trà, giống và thời vụ gieo cấy bảo đảm an toàn sản xuất vụ mùa, gieo cấy lúa mùa càng sớm càng tốt để lúa nhanh cao, tránh thời tiết chuyển mùa cuối tháng 7, đầu tháng 8 có nhiều đợt mưa lớn gây ngập úng. Trong đó phấn đấu gieo cấy xong trà mùa sớm trước ngày 5.7 với diện tích khoảng 13.600 ha, đạt khoảng 25% diện tích; gieo cấy 36.500 ha trà mùa trung, đạt 67% diện tích xong trước ngày 10.7, còn lại là diện tích lúa trà muộn xong trước ngày 20.7.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
​Gieo cấy trà mùa sớm và mùa trung trước ngày 10.7