Đồng Tâm - Đích đến xã nông thôn mới kiểu mẫu không còn xa

25/06/2022 11:27

Những năm qua, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của xã Đồng Tâm (Ninh Giang) có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn khởi sắc.


UBND xã Đồng Tâm đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

Ngày 31.12.2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định công nhận xã Đồng Tâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng Tâm trở thành 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Ninh Giang về đích nông thôn mới nâng cao.

Quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xã Đồng Tâm đã huy động được hơn 172 tỷ đồng để xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất nhằm nâng cao đời sống nhân dân một cách thực chất chứ không chỉ đơn thuần hoàn thiện các tiêu chí. Hiện nay địa phương đã có 8 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài 6,6 km, 29 tuyến đường liên thôn dài 10,5 km đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Các trường mầm non, tiểu học, THCS đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường tiểu học và trường THCS đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trên địa bàn xã đang triển khai xây dựng chợ Vé mới 3 tầng rộng hơn 1.000 m2…

Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng giá trị sản xuất của xã Đồng Tâm vẫn đạt 382 tỷ đồng, tăng 25,5% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 80 tỷ đồng, giá trị kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt hơn 302 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,76%.

Với những thành quả đó, UBND xã Đồng Tâm đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm sẽ quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025, tiến tới trở thành đô thị loại V vào năm 2030.

ĐINH VĂN CHÂU
Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm

(0) Bình luận
Đồng Tâm - Đích đến xã nông thôn mới kiểu mẫu không còn xa