Chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 1

02/07/2022 10:31

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ chiều tối 2.7, khu vực Hải Dương có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông.

Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm. Trong cơn dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 2.7, gió mạnh dần lên cấp 3, sau tăng lên cấp 4. Cảnh báo cấp độ thiên tai cấp 3.

Để ứng phó với hoàn lưu bão số 1, nông dân Hải Dương chủ động thực hiện các biện pháp để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai tới sản xuất nông nghiệp. 

Nông dân đang khẩn trương thu hoạch diện tích lúa xuân trước khi hoàn lưu bão số 1 ảnh hưởng tới Hải Dương. Đến ngày 2.7, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong lúa xuân, chỉ còn khoảng 500 ha chưa thu hoạch tại TP Chí Linh, các huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Gia Lộc

Toàn tỉnh đã gieo cấy được 1.000 ha lúa mùa. Để chống ngập úng, nông dân chủ động tháo nước trên ruộng

Chủ động khơi thông rãnh để thoát nước nhanh khi có mưa lớn

 Những diện tích vải đã thu hoạch, nông dân đốn tỉa cành để phòng gió mạnh làm gẫy cành, đổ cây

Bọc quả ổi non bằng xốp và nilon để bảo vệ quả

Các hộ nuôi cá lồng trên sông khẩn trương thu hoạch cá, chằng chống, cố định lồng cá đề phòng mưa lớn, nước lũ lên cao

Các trạm bơm tiêu sẵn sàng để phục vụ chống úng

NGUYỄN MƠ - THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 1