93 mô hình kinh tế của nông dân Chí Linh mang lại giá trị cao

06/06/2023 16:00

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân TP Chí Linh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương trao Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân TP Chí Linh

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân TP Chí Linh phấn đấu có từ 95-100% số cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của hội. Hằng năm kết nạp từ 300 hội viên trở lên, xây dựng ít nhất 5 mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đạt hiệu quả kinh tế cao. Hằng năm, hội thành phố và 97% số hội cấp cơ sở hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Quỹ hội phấn đấu bình quân đạt 210.000 đồng/hội viên trở lên. Hằng năm, có 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trực tiếp và phối hợp đào tạo nghề, cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận cho 350 lao động nông thôn... 

Đó là nội dung cơ bản tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Chí Linh lần thứ XII nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức trong 2 ngày 5-6.6.


Một tiết mục văn nghệ tại đại hội 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân TP Chí Linh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đã tuyên truyền 4.355 buổi về chủ trương, đường lối, kiến thức nông nghiệp cho 286.165 hội viên; kết nạp gần 2.800 hội viên mới. Hội có 93 mô hình kinh tế của nông dân hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị cao...

Nhân dịp này, Hội Nông dân TP Chí Linh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong hoạt động giai đoạn 2018-2023.

PV

(0) Bình luận
93 mô hình kinh tế của nông dân Chí Linh mang lại giá trị cao