3 địa phương chưa đổ ải xong

08/02/2022 20:14

Còn 3 địa phương là các huyện Nam Sách, Kim Thành và thị xã Kinh Môn chưa hoàn thành đổ ải.


Đến ngày 7.2, toàn tỉnh đã đổ ải được gần 50.400 ha

Đến ngày 7.2, toàn tỉnh đã đổ ải được gần 50.400 ha, đạt 94,5% diện tích gieo cấy. Còn 3 địa phương là các huyện Nam Sách, Kim Thành và thị xã Kinh Môn chưa hoàn thành đổ ải. Trong đó, 2 huyện Nam Sách, Kim Thành đã đổ ải đạt 99%. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương đang vận hành 16 trạm bơm để đưa nước đổ ải cho 2 địa phương này. Riêng thị xã Kinh Môn do thu hoạch hành tỏi muộn nên mới đổ ải được 50%, chủ yếu là lấy nước tự chảy qua các cống. Từ ngày 15.2, các trạm bơm trên địa bàn thị xã mới hoạt động để phục vụ đổ ải.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương đã đổ ải xong phải trữ nước vào hệ thống kênh trục, thường xuyên kiểm tra, không để rò rỉ, thất thoát nước. Địa phương chưa hoàn thành đổ ải cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm khung lịch thời vụ.

NM

(0) Bình luận
3 địa phương chưa đổ ải xong