Xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên

20/05/2022 12:25

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5.6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22.5) năm 2022.


Tổ chức thu gom, xử lý chất thải là một trong những hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì môi trường  

Các hoạt động hưởng ứng gồm: treo băng rôn, pa nô, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Tổ chức mít tinh, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Tuyên truyền không sử dụng túi ni lông khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường. Tăng cường truyền thông về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; mô hình, giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học...

Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề “Chỉ một Trái đất” nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với chủ đề “Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống” nhằm nâng cao tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu sống hài hòa với thiên nhiên...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên