Trời rét kéo dài

13/01/2022 16:01

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa, từ ngày 14-15.1 khu vực Hải Dương tiếp tục có nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ.

Gió đông bắc cấp 2, trời rét. Ngày 16.1, áp cao lục địa suy yếu nên trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng rét.

Từ ngày 17-20.1, áp cao lạnh lục địa được tăng cường kết hợp hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào, trời rét. Từ ngày 21.1, áp cao lạnh lục địa suy yếu lệch đông, nhiều nơi trong tỉnh có mưa phùn và sương mù nhẹ. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 11-12 độ C, cao nhất từ 18-19 độ C. Độ ẩm không khí từ 75-80%.

Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 22.1.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trời rét kéo dài