Rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên Đán

26/01/2022 17:37

Từ ngày 29.1, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, trời trở rét. Bắt đầu từ đêm 29.1 (tức từ ngày 27 tháng chạp), trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ C.


Khu vực Hải Dương sẽ có rét đậm, rét hại trong dịp Tết Nguyên đán

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ ngày 28-29.1, khu vực Hải Dương có mưa, mưa rào. Từ ngày 29.1, gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, trời trở rét. Bắt đầu từ đêm 29.1 (tức từ ngày 27 tháng chạp), trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-13 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung kết hợp dòng xiết gió tây trên cao hoạt động mạnh, từ ngày 30.1-4.2 (tức từ ngày 28 tháng chạp đến ngày mồng 4 Tết Nhâm Dần) các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở TP Chí Linh từ 9-11 độ C, các địa phương khác từ 10-12 độ C; độ ẩm không khí trung bình từ 80-90%.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rét đậm, rét hại dịp Tết Nguyên Đán