Nhiệt độ trung bình tháng 11 cao hơn từ 0,5-1 độ C

20/11/2022 16:36

Mùa đông năm nay không khí lạnh hoạt động sớm nhưng yếu, nền nhiệt không giảm sâu.


Mùa đông năm nay không khí lạnh hoạt động sớm nhưng yếu

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, từ ngày 21-22.11 khu vực Hải Dương sẽ có nhiều mây, đêm mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng. Gió từ đông bắc đến đông cấp 2. Từ ngày 23-24.11, không khí lạnh tăng cường trở lại, có khả năng gây mưa, mưa rào rải rác cho các khu vực trong tỉnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 25.11, không khí lạnh suy yếu khiến các nơi trong tỉnh sẽ có nhiều mây, mưa rải rác về đêm, ban ngày giảm mây, trời nắng.

7 ngày tới (từ ngày 21-27.11), nền nhiệt vẫn ở mức cao với nhiệt độ cao nhất từ 31-32 độ C, thấp nhất từ 22-23 độ C, độ ẩm không khí dao động từ 70-75%.

Dự báo nhiệt độ trung bình tháng 11 năm nay sẽ cao hơn từ 0,5-1 độ so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân do thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái La Nina ở giai đoạn cuối đang chuyển dần sang pha trung tính. Vì thế mùa đông năm nay không khí lạnh hoạt động sớm nhưng phần lớn có cường độ yếu, nền nhiệt không giảm sâu.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiệt độ trung bình tháng 11 cao hơn từ 0,5-1 độ C