Nhiệt độ tháng 5 xuống thấp nhất so với cùng thời gian trong 11 năm qua

16/05/2022 18:41

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ khu vực Hải Dương ngày 16.5 xuống thấp nhất trong 11 năm qua. Dự báo, không khí lạnh tiếp tục hoạt động đến hết tháng 5.


Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 16.5, khu vực Hải Dương có nhiệt độ thấp nhất trong vòng 11 năm qua

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 16.5 khu vực Hải Dương không mưa, trời mát. Đêm và sáng trời lạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất đo được là 21,4 độ C lúc 2 giờ cùng ngày. Đây là mức nhiệt thấp nhất cùng thời điểm trong 11 năm qua (năm 2011 là 21,3 độ C). Từ ngày 17.5, dự báo không khí lạnh suy yếu, nền nhiệt tăng dần theo ngày. Tuy nhiên đến khoảng 21.5, các khu vực trong tỉnh khả năng lại đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện tượng ENSO tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina trong đầu mùa hè nên không khí lạnh hoạt động nhiều hơn và kết thúc muộn hơn. Mọi năm không khí lạnh chỉ xuất hiện muộn nhất vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, còn năm nay có thể kéo dài đến hết tháng 5. Nắng nóng xuất hiện muộn, dự báo toàn mùa có khoảng 6-8 đợt nắng nóng, tập trung vào tháng 6 và đầu tháng 7. Nhiệt độ cao nhất từ 39-41 độ C, xấp xỉ trung bình nhiều năm nhưng không gay gắt, kéo dài. Toàn mùa có thể xảy ra từ 7-9 đợt mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 200-300 mm.

PV 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiệt độ tháng 5 xuống thấp nhất so với cùng thời gian trong 11 năm qua