Khả năng không khí lạnh hoạt động từ cuối tháng 9

18/08/2022 17:07

Do hiện tượng ENSO vẫn tiếp tục duy trì trạng thái La Nina đến các tháng cuối năm 2022 và khả năng kéo dài sang năm 2023 nên không khí lạnh sẽ hoạt động từ cuối tháng 9, sớm hơn trung bình nhiều năm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện tượng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 60-65% trong các tháng cuối năm 2022 và có khả năng kéo dài sang năm 2023. Do đó, đến hết năm 2022, khu vực Hải Dương có thể xuất hiện từ 2-4 đợt mưa vừa, mưa to diện rộng với tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 20-100 mm. Không khí lạnh bắt đầu hoạt động từ cuối tháng 9, sớm hơn TBNN từ 10-15 ngày. Nhiệt độ trung bình các tháng cuối năm ở mức xấp xỉ TBNN, khoảng từ 24-25 độ C. Toàn mùa sẽ có từ 3-5 đợt rét đậm, rét hại, đợt rét đậm đầu tiên có thể xảy ra vào giữa tháng 12.

Các tháng 9, 10 và 11 vẫn có khả năng xuất hiện lũ trên các sông, cần đề phòng lũ dị thường, diễn biến phức tạp. Các sông khu vực hạ lưu như: Gùa, Rạng, Kinh Môn cần đề phòng nước dâng cao trên mức báo động khi có bão kết hợp triều cường. Từ tháng 12, cần lưu ý xâm nhập mặn sâu vào nội đồng khi mực nước các sông thấp hơn TBNN.

NGUYỄN MƠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khả năng không khí lạnh hoạt động từ cuối tháng 9