Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Thánh Trần

29/09/2018 11:10

Sáng 29.9 (20.8 âm lịch), tại khu di tích Kiếp Bạc, Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Trần - Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và các đại biểu làm lễ dâng hương tại đền Kiếp Bạc

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thị Bích Liên, Thứ Trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ Trưởng Thông tin và Truyền thông; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thị xã Chí Linh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Lễ giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức trang nghiêm tại đền Kiếp Bạc và trên núi Mâm Xôi - tương truyền là nơi Đức Thánh Trần hoá về trời. Các nhà sư thực hiện khoá lễ cúng Phật, Thánh và Hội đồng Trần triều theo nghi thức truyền thống. Các đại biểu, nhân dân địa phương và du khách thập phương lần lượt dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, cầu cho quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, nhân khang, vật thịnh, mùa màng tốt tươi... Kết thúc buổi lễ, Ban tổ chức phát 7.000 túi lộc cho người dân và du khách.

Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần trên núi Mâm Xôi

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1228-1300) thuộc dòng dõi tôn thất quý tộc nhà Trần. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của quân dân Đại Việt. Ông là người nổi tiếng thông minh xuất chúng, thông kim bác cổ, văn võ song toàn, hội tụ đầy đủ các đức nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Trần Hưng Đạo là một hình tượng sáng ngời của lòng yêu nước, tinh thần quật khởi đấu tranh giải phóng dân tộc. Hàng trăm năm qua, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã ngự trị trong tâm thức nhân dân như một người cha, một vị thánh linh thiêng.

Ban Tổ chức Lễ hội phát lộc cho nhân dân

* Sáng cùng ngày diễn ra Lễ rước bộ từ đền Nam Tào và đền Bắc Đẩu xuống đền Kiếp Bạc. Lễ rước do 2 làng Vạn Yên và Dược Sơn (xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh) thực hiện với nghi thức truyền thống. Đoàn rước với đội rồng, đội cờ, nghi trượng, kiệu, lễ phẩm gồm lợn, gà, xôi, lễ chay, lễ mặn, hương đăng, hoa tươi, quả ngọt... cùng các đại biểu và nhân dân tiến lễ vào đền trong tiếng nhạc rộn rã, không khí uy linh.

Đoàn rước bộ 2 làng Vạn Yên và Dược Sơn tiến vào đền Kiếp Bạc làm lễ dâng hương, tế tạ

Sau khi lễ phẩm được dâng vào đền, Ban tổ chức làm lễ dâng hương. Đội tế 2 làng làm lễ tế tạ, thể hiện sự thành kính, tri ân đối với công lao to lớn của Đức Thánh Trần, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi...

Lễ giỗ Đức Thánh Trần và Lễ rước bộ cũng là 2 nội dung cuối cùng tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay.

* Trong thời gian diễn ra Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 (từ ngày 10-29.9, tức 1-20.8 âm lịch), khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đón khoảng 25 vạn lượt khách đến tham quan, tăng hơn 10.000 lượt khách so với Lễ hội mùa thu năm ngoái. Lượng du khách quốc tế cũng tăng.

TIẾN MẠNH - ĐỖ QUYẾT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Thánh Trần