Lễ tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức vào tối 25.9

27/08/2018 14:52

Các đơn vị trực tiếp thực hiện các nội dung tại lễ tưởng niệm cần chuẩn bị chu đáo, xây dựng kịch bản cụ thể, bảo đảm chất lượng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái chủ trì buổi làm việc

Sáng 27.8, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp của lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét kế hoạch, kịch bản tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nhất trí với đề xuất Lễ tưởng niệm Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức vào tối 25.9 (tức 16.8 âm lịch). Các ngành trong từng tiểu ban phục vụ lễ hội bám sát kế hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trực tiếp thực hiện các nội dung tại lễ tưởng niệm cần chuẩn bị chu đáo, xây dựng kịch bản cụ thể, bảo đảm chất lượng. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền, quảng bá, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để đưa tin về lễ hội.

Từ nay đến trước khi diễn ra lễ khai hội, các ngành và thị xã Chí Linh hoàn thiện việc nâng cấp, chỉnh trang đường vào các khu di tích, các bãi gửi xe và hệ thống điện chiếu sáng...

Tiểu ban An ninh phối hợp với địa phương và Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải tỏa các lều bạt, hàng quán trong khuôn viên di tích. Do lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào buổi tối nên hệ thống đèn chiếu sáng, an ninh trật tự phải bảo đảm... 

Theo kế hoạch, từ 19 - 29.9 (tức mùng 10 - 20.8 âm lịch), tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc sẽ diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Điểm mới của lễ hội năm nay là Lễ tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức vào  buổi tối và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh. Ngay sau đó sẽ diễn ra Lễ khai ấn và ban ấn đền Kiếp Bạc. Sáng 25.9, tại di tích Côn Sơn sẽ diễn ra Lễ xin rước văn từ chùa Côn Sơn sang đền thờ Nguyễn Trãi; Lễ tưởng niệm Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và Lễ dâng hương tại đền thờ Đại Tư đồ Trần Nguyên Đán.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa dân gian và thi đấu thể thao như Liên hoan diễn xướng hầu Thánh; trình diễn nghệ thuật múa rối nước; hội quân trên sông Lục Đầu; giải đua thuyền truyền thống...

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn sẽ được tổ chức vào tối 25.9