Đề nghị công nhận 2 lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

04/12/2020 08:42

Lễ hội đền Cao, phường An Lạc (Chí Linh) và lễ hội đền Tranh, xã Đồng Tâm (Ninh Giang) đang được tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.


Lễ hội đền Tranh. Ảnh tư liệu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội đền Cao, phường An Lạc (Chí Linh) và lễ hội đền Tranh, xã Đồng Tâm (Ninh Giang) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đền Cao là di tích lịch sử gắn liền với chiến công của 5 vị tướng họ Vương có công giúp vua Lê Đại Hành đánh thắng giặc Tống xâm lược ở thế kỷ thứ X. 

Đền Tranh hay còn gọi đền thờ Quan lớn Tuần Tranh, theo tín ngưỡng dân gian là đền thờ vị thủy thần, con thứ 5 của vua thủy tề phù trợ giúp dân làm ăn, buôn bán phát đạt. Nhiều người cho rằng ngôi đền rất linh thiêng và thường đến đây cầu may.

Cả hai lễ hội đều lưu giữ được nét văn hóa cùng nhiều phong tục độc đáo. 

PHÚC MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị công nhận 2 lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia