Trao quà cho người lao động không về quê ăn Tết

20/01/2023 17:30

Chiều cuối năm, những món quà ý nghĩa của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đã đến tay người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết. 

Chiều 20.1 (29 tháng Chạp), lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm, tặng 28 suất quà (mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 500.000 đồng) cho công nhân, lao động không về quê ăn Tết tại các khu nhà trọ phường Tứ Minh và Bình Hàn (TP Hải Dương).

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ngô Thị Thanh Hòa trao quà Tết cho cho công nhân, lao động không có điều kiện về quê ăn Tết tại khu nhà trọ phường Tứ Minh 

So với những năm dịch Covid-19, năm nay công nhân, người lao động ở lại ít hơn. Những người ở lại khu nhà trọ chủ yếu có quê xa, muốn ở lại tìm việc làm thêm hoặc lương thấp không đủ trả tiền vé xe đi lại, sắm sửa đồ về quê.

Đến ngày 20.1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao gần 17.000 suất quà Tết đến tay công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 500.000 đồng). Đây là năm Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà Tết cho công nhân, người lao động nhiều nhất từ trước đến nay.

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, động viên công nhân, lao động ở lại khu nhà trọ ăn Tết 

Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ vé xe cho 350 đoàn viên, người lao động xa quê hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất gồm 500.000 đồng, trong đó hỗ trợ vé xe 300.000 đồng và túi quà trị giá 200.000 đồng).

MINH NGUYÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao quà cho người lao động không về quê ăn Tết