Hải Dương vẫn có nhiều lao động "nhảy việc"

14/03/2023 09:15

Tình trạng "nhảy việc" ở Hải Dương chủ yếu xuất hiện ở lao động trẻ, chưa có gia đình, lao động xa quê…


Lao động nhảy việc sẽ khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong duy trì nhịp độ sản xuất. Ảnh minh họa

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động như: Công ty TNHH: Công nghiệp Brother Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền); Sumidenso Việt Nam (khu công nghiệp Đại An); May Tinh Lợi (khu công nghiệp Lai Vu)… hơn 2 tháng qua, dù doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thêm người, nhưng số lao động "nhảy việc" vẫn lớn.

Có doanh nghiệp số lao động "nhảy việc" lên đến 1.000 người/tháng. Nguyên nhân do công việc không phù hợp; doanh nghiệp ít tăng ca nên người lao động muốn tìm nơi làm việc khác tăng ca nhiều hơn để thêm thu nhập.  

Theo Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Hải Dương hiện có khoảng 30.000 công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Tình trạng "nhảy việc" chủ yếu xuất hiện ở lao động trẻ, chưa có gia đình, lao động xa quê…

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương vẫn có nhiều lao động "nhảy việc"