Hải Dương có nhiều sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch

14/07/2022 21:17

Nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ khác nhau, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngày 14.7, tại hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 11, Liên đoàn Lao động tỉnh là một trong 13 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Để được kết quả đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 10.000 sáng kiến, phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày (từ 21.4- 31.5). Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra như căn cứ số lượng đoàn viên của các đơn vị để phân bổ chỉ tiêu số lượng sáng kiến đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đưa chỉ tiêu sáng kiến vào tiêu chí chấm điểm thi đua đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến cấp tỉnh để hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở... Kết thúc giai đoạn 1, công nhân, viên chức, lao động tỉnh Hải Dương đã có 13.313 sáng kiến, xếp thứ 11/82 đơn vị trong toàn quốc. Riêng Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh có hơn 5.000 sáng kiến.

Nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực công tác, nhiệm vụ khác nhau, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hàng tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII. 

PV

(0) Bình luận
Hải Dương có nhiều sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch