10 công nhân Công ty TNHH Vietory mắc Covid-19

17/02/2021 16:30

Từ một công nhân ban đầu, đến nay đã có 10 công nhân Công ty TNHH Vietory được xác định mắc Covid-19.


Công nhân Công ty TNHH Vietory cách ly tại Trường Tiểu học Long Xuyên 

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-9 thị xã Kinh Môn, đến nay đã có 10 công nhân Công ty TNHH Vietory (phường Hiệp An) được xác định mắc Covid-19. Số bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hải Dương và TP Chí Linh.

Để bảo đảm quy định phòng chống dịch, thị xã Kinh Môn đưa trên 2.000 công nhân của công ty đi cách ly tập trung tại các điểm cách ly do thị xã và UBND các xã, phường thành lập. Số công nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Đối với Công ty TNHH Vietory, thị xã Kinh Môn cũng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 5.2 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, anh N.V.H, sinh năm 1994, trú tại xóm Đông, khu dân cư Duẩn Khê, phường Long Xuyên, là công nhân công ty được xác định dương tính với SARS-CoV-2.


Chuẩn bị cơ sở để đón người cách ly tại Trường Tiểu học Quang Thành

Ngày 17.2, thị xã đã chuyển trên 300 người tại điểm cách ly Trường Tiểu học và THCS Long Xuyên sang cách ly tại các Trường Mầm non: Quang Thành và Lạc Long. Nguyên nhân là do điểm cách ly tại phường Long Xuyên đông người, không bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện sinh hoạt, tiềm ần nguy cơ lây chéo trong khu cách ly.

Đến 16 giờ ngày 17.2, thị xã Kinh Môn có 3.676 người cách ly tập trung, trong đó 3.645 người là F1, còn lại là người đi chăm sóc người cách ly. Có gần 1.200 người cách ly tại các cơ sở do thị xã quản lý, còn lại là cách ly tại các cơ sở do UBND các xã, phường quản lý.

Thị xã Kinh Môn đã có 20.860 người được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 20.701 mẫu đã cho kết quả.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 công nhân Công ty TNHH Vietory mắc Covid-19