Nữ quân nhân "hai giỏi"

07/10/2022 10:23

Chị Mai là "chị nuôi" tại nhà bếp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Để cùng với các anh chị em trong nhà bếp chăm lo bữa ăn tốt nhất cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan, chị thường xuyên tìm tòi, đề xuất thay đổi thực đơn hằng ngày, hằng tuần.


Chị Nguyễn Thị Thanh Mai luôn học hỏi, sáng tạo trong nấu ăn

Vượt qua nhiều đối thủ có bản lĩnh, kinh nghiệm trong thi đấu, nữ vận động viên Nguyễn Thị Thanh Mai (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đã xuất sắc giành huy chương bạc ở hạng cân 57 - 60 kg tại Giải vô địch võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2022 do Bộ Tổng tham mưu tổ chức đầu tháng 8. Chiến thắng của chị góp phần đưa Câu lạc bộ võ thuật của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trở thành đơn vị đạt nhiều huy chương nhất trong 9 tỉnh, thành phố của Quân khu 3.

Chị Mai là "chị nuôi" tại nhà bếp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Để cùng với các anh chị em trong nhà bếp chăm lo bữa ăn tốt nhất cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan, chị thường xuyên tìm tòi, đề xuất thay đổi thực đơn hằng ngày, hằng tuần. Bản thân chị cũng học hỏi, sáng tạo thêm nhiều cách chế biến món ăn ngon, lạ miệng, phù hợp theo mùa. Sau mỗi bữa ăn, chị lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, chiến sĩ để cùng tập thể nhà bếp điều chỉnh cho phù hợp. Nhờ đó, nhiều năm qua, bếp nuôi quân của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luôn đạt danh hiệu “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt", bản thân chị luôn đạt danh hiệu lao động giỏi.

Tháng 5.2022, chị được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chọn vào đội tuyển Câu lạc bộ võ thuật tham gia Giải vô địch võ chiến đấu tay không các Câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2022. Chị Mai vừa là đội trưởng đội nữ, vừa là vận động viên thi đấu ở hạng cân 57-60 kg. Bản thân chị năm nay đã ở tuổi 42, chiều cao chỉ 1 m 53 song với ý chí, quyết tâm cao, chị bắt đầu bước vào những ngày khổ luyện, vượt lên chính mình.

Chồng chị Mai cũng là quân nhân, thường xuyên phải trực ở đơn vị, hai con còn nhỏ vẫn cần mẹ đưa đón và lo cơm nước hằng ngày nên dù ban ngày tập luyện vất vả, tối về chị vẫn tranh thủ kèm các con học tập, thu xếp công việc chăm lo gia đình.

Chị Mai chia sẻ, võ thuật là bộ môn đòi hỏi thể lực và kỹ thuật rất cao, bởi vậy việc luyện tập rất vất vả, nghiêm túc. Có những ngày hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ lên tới 38 - 39 độ, chị vẫn cùng các đồng đội luyện tập. Mỗi động tác hay những thế võ khó chị đều phải kiên trì tập đi tập lại nhiều lần.

Sau 3 tháng luyện tập, chị Mai đã thể hiện tinh thần "thép" của một nữ chiến binh tại Nhà Thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II (Quân khu 7). Tâm lý vững vàng, có kinh nghiệm thi đấu và nền tảng thể lực tốt, động tác ra đòn nhanh gọn, dứt khoát, chị lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các câu lạc bộ võ thuật trong toàn quân, trong đó có những đối thủ trẻ tuổi hơn, cao to hơn rất nhiều để xuất sắc giành tấm huy chương bạc cá nhân ở hạng cân 57 - 60 kg.

Thiếu tá Vũ Quang Hợi, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Câu lạc bộ võ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận xét: "Đồng chí Mai từng giành huy chương đồng tại Hội thao võ chiến đấu tay không toàn quân năm 2015. Vì vậy, tinh thần học tập rèn luyện rất nghiêm túc, tích cực và gương mẫu. Không chỉ thể hiện tinh thần "thép" trong tập luyện, thi đấu, đồng chí còn thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm hay, hướng dẫn các thành viên trong đoàn”.

VY THƠM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nữ quân nhân "hai giỏi"