Hội Cựu chiến binh TP Hải Dương: Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt

07/12/2021 11:32

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hải Dương luôn phấn đấu "Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt".


Cựu chiến binh ở khu 6, phường Tân Bình tạo dựng đường hoa dài 860 m

Việc làm thiết thực

Từng tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, CCB Phạm Văn Tài (sinh năm 1931) vẫn hừng hực chất lính Cụ Hồ. Hơn 26 năm liên tục làm Chi hội trưởng CCB thôn, rồi khu dân cư số 3, phường Nhị Châu, người lính già ấy vẫn luôn đi đầu trong vận động người dân thi đua yêu nước... Dù đã 90 tuổi, cụ Tài vẫn tham gia tổ "Covid cộng đồng" và phụ trách tới 70 hộ dân. "Được bà con tin yêu, tôi cố gắng tham gia các phong trào. Giúp cộng đồng cũng là giúp mình, với tôi công việc tạo niềm vui và sự minh mẫn", cụ Tài chia sẻ.

Cũng ở phường Nhị Châu, CCB Đinh Thị Trưởng luôn học tập và làm theo Bác về sự sẻ chia với cộng đồng. Gần 10 năm nay, như đã thành thói quen, mỗi khi nấu cơm, CCB Đinh Thị Trưởng đều lấy một nắm gạo bỏ vào "Hũ gạo tiết kiệm" của gia đình. "Dù chưa khá giả, nhưng thấy nhiều người còn khổ hơn nên CCB chúng tôi đã cùng nhau tiết kiệm để hỗ trợ cho gia đình khó khăn", CCB Đinh Thị Trưởng cho biết.

CCB Nguyễn Văn Phái ở khu dân cư số 2 phường Tân Bình hiến gần 40 m2 đất để mở rộng đầu đường Nhữ Đình Hiền... Ông Phái nói: "Học Bác phải bằng việc làm cụ thể. Gia đình tôi hiến đất để đường sá được mở rộng, người dân đi lại thuận tiện. Đó là niềm vui, hạnh phúc vì góp phần nhỏ bé xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp".     

Hội CCB phường Tân Bình góp công sức hàng trăm triệu đồng mở rộng, đổ bê tông mặt đê sông tây Kẻ Sặt từ đầu cầu Phú Tảo vào khu dân cư số 9 thành đường hoa dài 860 m; góp đất mở rộng đường Bình Lộc. Hội CCB phường Trần Hưng Đạo đi đầu trong tự quản trật tự đô thị. Hội CCB phường Quang Trung duy trì tốt công tác an sinh xã hội. CCB Nguyễn Quang Ngọc (phường Bình Hàn) bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đi khắp các chiến trường tìm, đưa hài cốt đồng đội về quê...

Lan tỏa


Nhiều hội viên cựu chiến binh ở TP Hải Dương tiên phong xóa quảng cáo rác

Kết quả trên bước đầu khẳng định sức lan tỏa và hiệu quả trong học tập và làm theo Bác của Hội CCB TP Hải Dương. Mô hình "Mỗi ngày, mỗi người làm một việc tốt" đã được vận dụng vào cuộc sống. Nhiều CCB gương mẫu, đi đầu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng tuyến phố văn minh, vệ sinh môi trường đô thị. Đó là các phong trào "Ba đúng": xây dựng đúng, quảng cáo đúng, tham gia giao thông đúng; "Ba sạch": sạch nhà, sạch xóm phố, sạch cơ quan; "Ba gọn": gọn hàng, gọn vật liệu, gọn xe...

Khi chuẩn bị nội dung từng buổi sinh hoạt tháng, bà Đỗ Thị Ngần, Chủ tịch Hội CCB phường Nhị Châu luôn chọn một câu chuyện thật gần gũi về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để kể cho hội viên. Nền nếp này, theo bà Ngần, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của từng hội viên. Từ đó, phong trào "Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt" do Hội CCB thành phố phát động đã lan tỏa sâu rộng. Nhiều CCB gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu học Bác từ những việc làm thường ngày.

Theo CCB Nguyễn Khắc Mầu, Phó Chủ tịch hội CCB phường Tân Bình, từng hội viên CCB học tập, làm theo Bác bằng những hành động thực tế, việc làm cụ thể, hiệu quả sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực ngay từ cơ sở. Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần thường trực và không thể thiếu đối với mỗi cá nhân. "Hội CCB phường Tân Bình luôn tiên phong vận động, khơi dậy sức mạnh đoàn kết của toàn dân để làm các công trình thiết thực, phục vụ đời sống người dân như xây nhà văn hóa, chỉnh trang một số tuyến phố, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự", ông Mầu nói.

Nhiều năm qua, Hội CCB TP Hải Dương duy trì nhiều mô hình hay, sáng tạo, thiết thực như nuôi lợn nhựa, tiết kiệm gạo tặng người nghèo, may cờ Tổ quốc tặng Trường Sa... Thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các thương binh, bệnh binh nặng, hội viên già yếu có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, đóng góp ủng hộ quỹ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Các hội viên CCB thành phố đã đóng góp hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường phố, ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi...

Theo ông Nguyễn Minh Khương, Chủ tịch Hội CCB TP Hải Dương, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, nhiều năm qua, Hội CCB TP Hải Dương luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Cựu chiến binh TP Hải Dương: Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt