Cựu chiến binh huyện Tứ Kỳ thi đua "Dân vận khéo"

16/06/2022 10:07

Thời gian qua, các cựu chiến binh (CCB) ở huyện Tứ Kỳ đã đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.


Các hội viên cựu chiến binh thị trấn Tứ Kỳ thống nhất tự hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường Miếu Đông Ốc là trục chính của khu dân cư La Tỉnh Bắc

Gỡ "nút thắt"

Tổ chức thực hiện phong trào "Dân vận khéo", các cấp Hội CCB huyện Tứ Kỳ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ của hội, nắm chắc đặc điểm, tình hình địa bàn để chọn hình thức dân vận phù hợp.

Cánh đồng Độ Trung do đội sản xuất số 5 canh tác là khu "bờ xôi ruộng mật" của xã Đại Hợp. Xã sớm có chủ trương dồn ô, đổi thửa để thuận lợi tích tụ ruộng đất và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhưng trong các năm từ 2014-2018 đều không làm được do người dân chưa đồng thuận. Cuối năm 2018, các CCB trong xã đã tích cực đến từng hộ tuyên truyền, vận động nên việc dồn ô, đổi thửa được thực hiện thành công. 

Việc hoàn thành "dồn ô, đổi thửa" ở cánh đồng Độ Trung như gỡ một "nút thắt" quan trọng trong triển khai chương trình xây dựng NTM ở xã Đại Hợp. Tương tự ở các xã Cộng Lạc, Hà Thanh, Tiên Động, các cán bộ, hội viên CCB cũng góp phần tháo gỡ "nút thắt" này...

"Đi trước, làm trước" cũng là cách làm của Hội CCB trong công tác dân vận. Thị trấn Tứ Kỳ đang triển khai quy hoạch mở rộng không gian đô thị. Mặt bằng đường tránh thị trấn đã được giải phóng xong. Nhiều đường phố đang được triển khai đầu tư nâng cấp. Tuyến đường Miếu Đông Ốc là trục chính của khu dân cư La Tỉnh Bắc dự kiến được mở rộng từ 4-5 m lên 8-9 m. Nhiều CCB sống cạnh mặt đường đã sẵn sàng hiến hàng chục m2 đất ở, tháo dỡ công trình giá trị hàng trăm triệu đồng để mở rộng đường. Điển hình như gia đình các ông Nguyễn Văn Tân, Vương Văn Cứ, Đỗ Văn Bình...

Ông Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tứ Kỳ khẳng định: "Các hội viên CCB gương mẫu đi đầu đã thôi thúc nhiều hộ cạnh mặt đường noi theo tự hiến đất để chỉnh trang thị trấn".


Chi hội Cựu chiến binh thôn Phúc Lâm (xã Minh Đức) phối hợp cải tạo 4,5 mẫu đất bỏ hoang trồng giống lúa mới VR20 đạt năng suất cao   

Tích cực giúp nhau phát triển kinh tế

Ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội CCB huyện Tứ Kỳ cho biết: "Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" được các CCB trong huyện tích cực hưởng ứng và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận". 

Nhờ "dân vận khéo", 5 năm qua, nhiều hội viên CCB trong huyện đã gương mẫu hiến 18.930 m2 đất để nâng cấp, mở rộng đường; tham gia hàng vạn ngày công, ủng hộ hàng tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi, đường nông thôn, công trình thủy lợi. Hội CCB các cấp trên địa bàn duy trì hiệu quả hoạt động 65 tổ an ninh tự quản, 18 tổ vệ sinh môi trường, 108 tổ hòa giải. Hàng nghìn lượt hội viên tham gia trực chốt, các tổ "Covid cộng đồng"; ủng hộ hàng tỷ đồng để phòng chống Covid-19, xây nhà đồng đội, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư... 

Thực hiện "dân vận khéo" trong hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các CCB trong huyện đã tích cực giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Hiện nay, các CCB, cựu quân nhân làm chủ 57 trang trại, 335 gia trại, 15 HTX, 17 tổ hợp tác... tạo việc làm ổn định cho hơn 1.800 người. Số gia đình CCB nghèo giảm từ 1,77% (năm 2016) xuống còn 0,36% hiện nay.

Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các cấp Hội CCB huyện Tứ Kỳ luôn đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu". Toàn huyện có 148 CCB là cấp ủy viên, 197 CCB tham gia làm đại biểu HĐND các cấp... Các cấp hội phối hợp chặt chẽ tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào các câu lạc bộ cựu quân nhân; tích cực giáo dục chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với những thành tích đã đạt được, Hội CCB huyện Tứ Kỳ đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba (năm 2013), nhiều lần được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh... tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen. Thương binh Nguyễn Hữu Dũng ở thôn La Giang (xã Văn Tố) là CCB gương mẫu điển hình đại diện các hội viên CCB tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2021.          

TL

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu chiến binh huyện Tứ Kỳ thi đua "Dân vận khéo"