TP Hải Dương nhân rộng mô hình cánh đồng không rác thải

15/09/2021 12:45

Mỗi thôn thành lập 1 tổ tự quản từ 5-7 người thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền để người dân không xả rác ra cánh đồng.

Từ tháng 7.2021, Hội Nông dân TP Hải Dương chọn các thôn: Dương Xuân (xã Quyết Thắng), Đồng Lại (xã Liên Hồng), chi hội 3, thôn Cập Nhất (xã Tiền Tiến), Tranh Đấu (xã Gia Xuyên), Trác Châu (xã An Thượng) và các thôn Ngọc Lặc, Mỹ Xá, Phạm Xá (xã Ngọc Sơn) để thực hiện mô hình "Cánh đồng không rác thải".

Mỗi thôn thành lập 1 tổ tự quản từ 5-7 người thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền để người dân không xả rác ra cánh đồng. Chủ động thu gom vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, dọn dẹp cỏ khô... Mỗi tháng, các tổ ra quân dọn dẹp vệ sinh từ 1-2lần, mỗi lần thu gom được hàng chục bao rác thải...

Hội Nông dân thành phố sẽ nhân rộng mô hình này ra các thôn còn lại của 6 xã ngoại thành.

PV

(0) Bình luận
TP Hải Dương nhân rộng mô hình cánh đồng không rác thải