Ngày 28 và 29.5 diễn ra chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực của tỉnh

26/05/2022 19:25

​Cuối tuần này tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông và huyện Thanh Hà sẽ diễn ra chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực khác của tỉnh.

>>> Niềm vui mùa vải sớm ở Thanh Hà​

>>> Thi vườn vải đẹp nhất huyện Thanh Hà

Cụ thể, chiều 28.5, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông diễn ra Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn, góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà”.

Sáng 29.5, tại thôn Thanh Lanh, xã Thanh Quang diễn ra lễ khai hội và mở vườn vải xuất khẩu; hội thi trải nghiệm thu hoạch vải. Tại chương trình, đại biểu sẽ được thăm vùng trồng vải tiêu chuẩn xuất khẩu, cắt băng mở vườn vải thiều xuất khẩu; trải nghiệm thu hoạch vải; thăm cây vải tổ tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn (cùng huyện Thanh Hà).

Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022. Dự kiến hội nghị có sự tham gia trực tiếp của gần 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, đại diện các tổ chức thương mại nước ngoài tại Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp, phóng viên nhiều báo, tạp chí…

Ngoài ra sẽ có hơn 100 đại biểu tham dự bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu nhiều nước như Mỹ, Pháp, Bỉ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Đại biểu ở các điểm cầu nước ngoài gồm Đại sứ quán, Tham tán, Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; một số doanh nghiệp chế biến, các nhà nhập khẩu, thu mua nông sản ở nước ngoài. Trong nước có khoảng 30 điểm cầu tại các địa phương từ Nghệ An trở vào phía Nam.

Tại hội nghị dự kiến sẽ diễn ra lễ ký kết giao ước thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với sàn thương mại điện tử về đưa vải thiều và sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử; ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp xuất khẩu, cung ứng vải, nông sản với đơn vị sản xuất.

Chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá rộng rãi vải thiều và nông sản chủ lực của tỉnh đến người tiêu dùng trong và ngoài nước; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tăng cường ký kết hợp tác nhằm mở ra thị trường tiêu thụ mới cho quả vải và các nông sản chủ lực khác của tỉnh…

Các sự kiện sẽ được thông tin kịp thời, trực tiếp trên báo Hải Dương điện tử và fanpage Báo Hải Dương.

PV

(0) Bình luận
Ngày 28 và 29.5 diễn ra chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực của tỉnh