Khởi công xây 2.538 căn nhà ở xã hội tại Hải Phòng

28/05/2023 17:03

Ngày 28.5, UBND TP Hải Phòng khởi công thêm 10 tòa chung cư nhà ở xã hội, quy mô 2.538 căn nằm gần Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương.


Lãnh đạo Hải Phòng nhấn nút khởi công xây dựng các tòa chung cư nhà ở xã hội tại huyện An Dương

Theo UBND TP Hải Phòng, đây là dự án quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội, bảo đảm an cư cho người lao động cũng như giải bài toán ổn định nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp sản xuất.

Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2030 đạt 33.500 căn.

Theo ông Thọ, việc triển khai khu nhà ở xã hội tại huyện An Dương không chỉ nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên mà còn góp phần tạo ra chuỗi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp - khu đô thị.


Phối cảnh các tòa chung cư nhà ở xã hội sau khi hoàn thành

Khu nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ được xây dựng trên địa bàn xã Lê Lợi và Quốc Tuấn, huyện An Dương.

Dự án này do Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng nhà ở xã hội quy mô 2.538 căn có diện tích từ 26 đến 55m2, gồm 10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng có tổng mức đầu tư hơn 1.594 tỷ đồng.

Gia đình chính sách, công nhân thu nhập thấp sẽ được ưu tiên mua căn hộ và hỗ trợ vay vốn từ ngân hàng chính sách. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành vào quý 4.2025.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Khởi công xây 2.538 căn nhà ở xã hội tại Hải Phòng