Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều sẽ kết nối 17 điểm cầu quốc tế

28/05/2022 05:53

Theo Sở Công thương, Hội nghị Xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022 diễn ra vào ngày 29.5 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu.


Trung tâm Văn hóa Xứ Đông là nơi diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2022

Dự kiến có 37 điểm cầu trong và ngoài nước. Trong đó có 20 điểm cầu trong nước gồm 1 điểm cầu chính tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, 19 điểm cầu tại các tỉnh, TP Hồ Chí Minh, Lai Châu, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắc Nông, Cần Thơ, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Bình, Phú Yên, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre. 17 điểm cầu tại các quốc gia gồm: Trung Quốc (4 điểm), Mỹ (3 điểm), Australia (2 điểm), Malaysia (2 điểm), Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Séc, Singapore (mỗi nơi 1 điểm). 

Ngoài ra, có hơn 50 điểm cầu nhánh kết nối tham dự hội nghị qua điện thoại, máy tính. Theo kế hoạch, khoảng 300 nhà nhập khẩu nước ngoài sẽ giao thương trực tuyến với doanh nghiệp Việt Nam về vải thiều và các sản phẩm nông sản.

HT

(0) Bình luận
Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều sẽ kết nối 17 điểm cầu quốc tế