Hội Cựu chiến binh xã Đồng Lạc tích cực tham gia xây dựng quê hương

27/04/2022 14:08

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đồng Lạc (Nam Sách) đã tuyên truyền vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu bền vững.


Gia đình cựu chiến binh Trần Minh Sơn làm kinh tế giỏi

Để giúp hội viên có thêm vốn đầu tư chuyển đổi các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao, Hội CCB xã Đồng Lạc đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên vay vốn ưu đãi với dư nợ trên 1,9 tỷ đồng; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, giúp hội viên nâng cao kiến thức trong sản xuất, kinh doanh; khuyến khích hội viên phát huy những tiềm năng sẵn có, đầu tư phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, trang trại, gia trại, dịch vụ thương mại… nhằm nâng cao thu nhập. Hiện nay, trong hội không còn gia đình hội viên nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,6%). 


Cùng với phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thời gian qua, hội viên Hội CCB xã Đồng Lạc còn tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua "CCB gương mẫu" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Ngày vì người nghèo”... tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, đã có 52 gia đình hội viên CCB ở xã Đồng Lạc tự nguyện hiến hơn 1.350 m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp gần 1.300 ngày công tham gia xây dựng các tuyến đường trong thôn, xã, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang nhân dân...; xây dựng 5 tổ tự quản, 5 đoạn đường tự quản, 1 tuyến đường hoa; ủng hộ các loại quỹ do MTTQ và các cấp phát động trên 150 triệu đồng. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, cán bộ hội viên CCB xã Đồng Lạc tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần cùng toàn dân kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Hội CCB xã Đồng Lạc còn thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Xã Đồng Lạc được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 5 năm qua, hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức tuyên truyền về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng, quân đội cho trên 5.000 lượt học sinh. Động viên thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thăm hỏi tặng quà, nói chuyện truyền thống, tạo tinh thần phấn khởi động viên hơn 70 tân binh lên đường nhập ngũ. Vận động hội viên đóng góp 329 triệu đồng xây dựng quỹ tình nghĩa để tổ chức các hoạt động nghĩa tình đồng đội.

Ông Võ Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lạc cho biết: “Trong những năm qua, Hội CCB xã đã phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quê hương. Trong thời gian tới, lãnh đạo xã mong muốn cán bộ hội viên CCB tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội và của xã; chủ động, gương mẫu đi đầu và vận động gia đình, bà con nhân dân cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần xây dựng xã ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

KIM ÁNH

(0) Bình luận
Hội Cựu chiến binh xã Đồng Lạc tích cực tham gia xây dựng quê hương