Đoàn Tùng khởi sắc

30/01/2023 20:41

Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND, UBND, năm 2022 xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.


Diện mạo  Đoàn Tùng đã ra dáng một đô thị

Tổng thu nhập toàn xã ước đạt 648,4 tỷ đồng, tăng 114 tỷ đồng so với năm 2021. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm, tăng 12 triệu đồng/người/năm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Tăng trưởng kinh tế mấy năm gần đây luôn duy trì ở mức tăng trưởng 15%/năm. Lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt được nhiều thành tựu. Các thôn, khu dân cư đều giữ vững danh hiệu làng, khu dân cư văn hoá. Các trường ở 3 cấp học đều giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia. Chất lượng y tế cơ sở ngày càng được cải thiện, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Năm 2022, xã Đoàn Tùng đã phát huy tối đa nguồn lực để kiến thiết các công trình, tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt đô thị loại V và sẽ phấn đấu sớm về đích nông thôn mới nâng cao. 

Năm 2023, xã Đoàn Tùng tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung các nguồn lực để xây dựng xã Đoàn Tùng trở thành thị trấn trước năm 2025.

Bước sang xuân mới Quý Mão 2023, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đoàn Tùng mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để xã hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong niềm phấn khởi chào đón xuân mới Quý Mão, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đoàn Tùng kính chúc toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. 

NGUYỄN ANH TUẤN
Chủ tịch UBND xã Đoàn Tùng

(0) Bình luận
Đoàn Tùng khởi sắc