Khắc phục việc khoét đất đồi sát chân cột điện cao thế

07/01/2021 09:53

UBND xã Hưng Đạo trích ngân sách xã và vận động người dân cùng tham gia xử lý các vị trí dốc đứng, chân đồi bị khoét sâu bằng cách kè chân, đắp bù tạo chân và mái thoải...


UBND xã Hưng Đạo đã cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt trượt tại vị trí chân cột điện 220 kV Phả Lại- Bắc Giang số 17

UBND TP Chí Linh đã kiểm tra hiện trạng nền móng chân một số cột điện của tuyến đường dây 220 kV đi qua địa bàn thôn Vườn Đào, xã Hưng Đạo tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nhất là chân các cột số 17 và 18. Qua kiểm tra cho thấy, khoảng cách từ chân cột ra mép đồi bị bạt khoảng 15 m, tạm thời vẫn an toàn. Dù vậy, một số vị trí gần chân cột bị khoét sâu, dốc đứng, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi có mưa lớn kéo dài, dễ gây sự cố mất an toàn lưới điện...

UBND thành phố đã giao xã Hưng Đạo, lực lượng chức năng và đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp phối hợp bảo đảm an toàn đường dây truyền tải điện quốc gia nêu trên. UBND xã Hưng Đạo đã cắm 2 biển cảnh báo nguy cơ sạt trượt tại các vị trí chân cột 17 và 18. Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Hưng Đạo tập trung tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trách nhiệm chung tay bảo vệ đường dây truyền tải điện cũng như tính mạng của mình. Các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt đất đồi thường xuyên được theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng các phương án xử lý kịp thời, kể cả phương án di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm nếu xuất hiện nguy cơ sạt lở cao. Trước mắt, UBND xã Hưng Đạo trích ngân sách xã và vận động người dân cùng tham gia xử lý các vị trí dốc đứng, chân đồi bị khoét sâu bằng cách kè chân, đắp bù tạo chân và mái thoải, trồng cỏ ta luy âm, trồng cây gia tăng liên kết mặt đất...

Ngày 4.1, báo Hải Dương đăng ý kiến bạn đọc phản ánh việc người dân khai thác đất đồi trái phép sát chân cột điện cao thế ở thôn Vườn Đào, xã Hưng Đạo (Chí Linh).

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Khắc phục việc khoét đất đồi sát chân cột điện cao thế