Hàng nghìn học sinh sẽ về tham quan các di tích quốc gia đặc biệt ở Cẩm Giàng

11/12/2018 16:02

Nhiều doanh nghiệp lữ hành ở trong và ngoài tỉnh đã lên kế hoạch đưa học sinh về tham quan, chiêm bái các di tích quốc gia đặc biệt ở Cẩm Giàng.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành ở trong và ngoài tỉnh đã lên kế hoạch đưa học sinh về tham quan, chiêm bái tại Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia (Cẩm Giàng) nhân dịp Hải Dương tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với các di tích này.

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Đại Phát đưa khoảng 5.000 học sinh, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch quốc tế Đất Việt (cùng ở Hà Nội) dự kiến đưa 1.600 em, Công ty TNHH Du lịch Hoàng Duy (Hải Phòng) đưa khoảng 600-700 học sinh... về tham quan các di tích trên. Ban Quản lý di tích Cẩm Giàng đã bố trí 3 thuyết minh viên để hỗ trợ các đoàn về tham quan, chiêm bái; chuẩn bị tờ rơi, tờ gấp giới thiệu về nguồn gốc, giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích để phát cho du khách; bố trí nước uống miễn phí và chuẩn bị hệ thống âm thanh, ghế ngồi cho các đoàn về tham quan...

PV

(0) Bình luận
Hàng nghìn học sinh sẽ về tham quan các di tích quốc gia đặc biệt ở Cẩm Giàng