Nhà thờ ở thị trấn Kẻ Sặt chuẩn bị cho Giáng sinh

21/12/2022 14:46

Đến nay, nhiều nhà thờ ở thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (Hải Dương) đang hoàn tất những phần việc cuối cùng để đón Giáng sinh.

Dự kiến năm nay Lễ Giáng sinh sẽ nhộn nhịp hơn năm ngoái do dịch Covid-19 đã được đẩy lùi.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hải Dương vừa ghi lại:


Thị trấn Kẻ Sặt là địa phương có đông đồng bào Công giáo, gồm 3 giáo xứ: Kẻ Sặt, Thánh Antôn và Thánh Phêrô


Nhà thờ Kẻ Sặt được hoàn thành năm 1922, theo lối kiến trúc Gothic với ba ngọn tháp cao, là điểm đến thu hút nhiều người dân vào đêm Noel. Công trình cổ kính này trở nên tráng lệ bởi cây thông Noel 8 tầng, dựng bằng đèn nháy đặt giữa sân với dòng chữ Merry Christmas nổi bật

Khu vực hang đá được dựng ở nhà thờ Kẻ Sặt

Nhà thờ Thánh Antôn đã trang trí nhiều khu vực tái hiện lại một số chặng đường trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong ảnh: Khu vực hang đá nơi Chúa sinh ra

Tiểu cảnh thời niên thiếu của Chúa Giêsu bên cha mẹ tại nhà thờ Thánh Antôn

Ông già Noel và những chú tuần lộc là thứ không thể thiếu dịp Giáng sinh. Khu vực đặt ông già Noel khổng lồ trong sân nhà thờ Thánh Antôn cũng thu hút nhiều bạn nhỏ đến chụp ảnh

Chỉ cách nhà thờ Thánh Antôn một con sông, nhà thờ Thánh Phêrô cùng với cây thông cao khoảng 20 m nổi bật trong ánh hoàng hôn

LINH LINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhà thờ ở thị trấn Kẻ Sặt chuẩn bị cho Giáng sinh