Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt

03/06/2023 17:20

Sáng 3.6, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức lễ phát động chương trình du lịch "Hoa thơm, trái ngọt vùng Đất Thép" năm 2023 tại xã Trung An.

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 1.

Chú Nguyễn Thanh Long - chủ vườn trái cây Tư Long - hái trái cây cho du khách thưởng thức

Đi chợ quê, ăn trái cây tại vườn

Đây là năm thứ 2 chương trình được thực hiện nhằm giới thiệu lịch sử, nét đẹp văn hóa, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm đặc trưng của huyện Củ Chi.

Chương trình diễn ra từ ngày 3.6 đến ngày 10.6 tại xã Trung An, với các hoạt động tái hiện cảnh chợ quê, bày bán các sản phẩm, món ăn chế biến từ trái cây, các trò chơi dân gian, tham quan mua sắm ở vườn trái cây…

Đến với Củ Chi hôm nay là đến với những vườn cây ăn trái trĩu quả, những trang trại chăn nuôi, những vườn rau xanh mướt, những tuyến đường rực rỡ sắc hoa, cùng với đó là những công trình, di tích lịch sử đã vươn tầm quốc gia và thế giới.

Đây là thời điểm trái cây chín rộ với những đặc sản Củ Chi gồm măng cụt, chôm chôm, dâu xanh... thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Củ Chi coi du khách là những người khách quý

"Mùa trái cây năm nay, xã Trung An có 35 nhà vườn hiện đang mở cửa đón khách tham quan, với khí hậu trong lành, mát mẻ, đất đai màu mỡ tạo nên những vườn trái cây trĩu quả, ngọt thơm với những hương vị khác nhau vô cùng hấp dẫn và lý tưởng cho mọi du khách.

Tôi mong rằng các chủ vườn hãy coi du khách là những người khách quý và ta là chủ nhà mến khách.

Hãy để du khách được hài lòng với những sản phẩm, những dịch vụ mà ta phục vụ bằng sự gần gũi, thân thiện của người dân nông thôn Củ Chi" - bà Nguyễn Thị Hằng, phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi, chia sẻ.

Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, con người, ẩm thực vùng đất Củ Chi đến du khách và giới thiệu các sản phẩm nông sản, trái cây tiêu biểu của huyện Củ Chi, hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Củ Chi là điểm đến du lịch xanh, kết nối nhà nông, doanh nghiệp và du khách nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 2.

Đạp xe trải nghiệm "sống chậm" ở vườn sinh thái

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 3.

Ngoài được tham quan, thưởng thức các loại trái cây đặc sản, tại các vườn trái cây còn có hoạt động trò chơi dân gian cho các em nhỏ tham gia

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 4.

Rau móp - đặc sản của xã Trung An được bày bán ở chợ quê

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 5.

Trái cây tươi ngon tại vườn, khách tham quan tới là mê

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 6.

Gia đình anh Nguyễn Cảnh Toàn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) tranh thủ ngày cuối tuần cùng nhau về tham quan vườn trái cây, tận hưởng không khí trong lành

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 7.

Người dân háo hức tại gian hàng khoai mì, măng cụt, chôm chôm - đặc sản của Củ Chi

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 8.

Nhiều em nhỏ hào hứng chơi thả vòng, bắt vịt - trò chơi tuổi thơ của nhiều thế hệ

Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt - Ảnh 9.

Măng cụt là một trong những loại trái cây chủ lực của nông dân thuộc xã Trung An

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hè về đất thép Củ Chi thưởng thức hoa thơm trái ngọt