Du xuân nơi non thiêng Yên Tử

05/02/2022 17:42

Du khách hành hương về non thiêng Yên Tử được tận hưởng không gian Phật giáo thanh tịnh và thiên nhiên kỳ vĩ bởi lượng khách không quá đông đúc.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) mở cửa trở lại phục vụ du khách du xuân, sau thời gian tạm đóng cửa do dịch bệnh Covid-19 và địa bàn thuộc “vùng cam”.

Là địa danh nổi tiếng gắn liền với thiền phái Trúc Lâm - “kinh đô Phật giáo của Đại Việt”, điểm đến này thu hút trung bình 2 vạn lượt khách mỗi ngày trong dịp nghỉ Tết. Năm nay, lượng khách đến với Yên Tử những ngày đầu xuân ít hơn hẳn.

Không còn tình trạng “chen chân” đông đúc, khách hành hương có không gian để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, dù chọn con đường đi bộ khoảng 6 km xuyên qua rừng tùng, rừng trúc hay ngồi cáp treo để ngắm toàn cảnh rừng già từ trên cao.

Hành trình “theo dấu chân Phật hoàng Trần Nhân Tông” trở nên thông thoáng khiến bước chân du khách cũng nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi chiêm ngưỡng hàng trăm ngôi chùa tháp, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, chứng tích của các thời đại Lý – Trần – Lê – Nguyễn.

Vườn tháp Huệ Quang trầm mặc dưới những tán đại 700 năm. Thời tiết ấm dần lên từ mùng 3 Tết cũng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan

Phần lớn người hành hương, tham quan đều thực hiện đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc, tuy nhiên vẫn lác đác có tình trạng chưa chấp hành nghiêm

Ngoài con đường từ TP Uông Bí, du khách cũng có thể lên đỉnh non thiêng từ phía Tây Yên Tử trên địa phận tỉnh Bắc Giang, liên thông toàn thể hệ thống di tích

Qua những ngôi chùa tựa lưng núi, địa thế uy nghi như chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, Vân Tiêu, Bảo Sái, am Ngự Dược, am Thung,... không gian núi rừng mở ra vô tận

Bảo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông không còn thấp thoáng trong sương mù bao phủ nhờ tiết trời ấm áp

Mặc dù vậy, đỉnh chùa Đồng vẫn “chật ních” du khách chiêm bái bởi địa thế nhỏ hẹp. Nhiều người muốn tận tay chạm vào ngôi chùa linh thiêng bằng đồng nguyên khối trên độ cao 1068m

“Yên Tử là điểm đến đẹp và ý nghĩa, đặc biệt là rộng thoáng, đầy đủ tiện ích và an toàn”, Nguyễn Trung Anh, du khách đến từ Nghệ An cho biết

Không chỉ có các di tích truyền thống, khu vực dịch vụ như làng Nương, trung tâm văn hóa Trúc Lâm dưới chân núi với không gian đậm nét kiến trúc thời Trần và các khu ẩm thực, nghỉ dưỡng cũng được nhiều du khách lựa chọn

Lễ hội Xuân Yên Tử bắt đầu từ Mùng 10 tháng Giêng và là một trong những lễ hội xuân lớn và kéo dài nhất cả nước, tuy nhiên, địa phương không tổ chức các hoạt động hội, chỉ thực hiện các nghi lễ để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo VOV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du xuân nơi non thiêng Yên Tử