Bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn vì nợ nần, chém vợ

21/02/2022 21:46

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã bắt giữ đối tượng Tăng Khánh Hoàn (sinh năm 1982) phạm tội giết người đã bỏ trốn hơn 2 năm nay.


Đối tượng Tăng Khánh Hoàn

Đầu năm 2022, qua công tác trinh sát và nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) biết có người tên là Toàn đang làm việc tại xưởng đá ở quận 9 (TP Hồ Chí Minh) có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng Tăng Khánh Hoàn ở thôn Mỗ Đoạn, xã Đại Sơn (Tứ Kỳ) phạm tội giết người đã bỏ trốn từ cuối năm 2019. Đơn vị đã xác lập chuyên án truy bắt.

5 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự được giao nhiệm vụ vào TP Hồ Chí Minh. Tìm đến xưởng này, chủ cơ sở cho biết đối tượng đã nghỉ việc cách đây gần 10 ngày. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác nắm thông tin Hoàn đang làm cho một xưởng đá ở xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương). Tổ công tác cùng với công an tỉnh bạn tiến hành rà soát và biết tại một xưởng đá tại xã Vĩnh Hòa có một người lạ mặt mới đến đây làm chưa đăng ký tạm trú. Từ các thông tin nắm được, Tổ công tác khẳng định người lạ mặt này chính là Hoàn và lên phương án vây bắt. Do xưởng đá nằm ở địa hình đồi núi, hoang vắng đối tượng dễ tẩu thoát nên phương án vây bắt được tính toán cẩn thận. Cùng với lực lượng công an địa phương, Tổ công tác chia một mũi chốt sau xưởng, một tổ với danh nghĩa khách hàng vào từ cổng chính làm việc với chủ cơ sở. Khi xác định vị trí Hoàn đang đứng trong xưởng, cán bộ của Tổ công tác từ từ tiến lại và khống chế. Khi bị bắt, đối tượng không nhận mình là Hoàn mà bảo tên là Toàn. Nhưng sau những chứng cứ và sự động viên, thuyết phục của Tổ công tác, Hoàn đã cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan công an Hoàn khai nhận, sau khi gây án đã lên TP Hà Nội rồi đi tỉnh Quảng Ninh. Ở một thời gian, Hoàn sang Trung Quốc tìm việc. Do ở nước bạn công việc khó khăn, Hoàn tìm đường vào TP Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Công việc ở đây thu nhập thấp, Hoàn tìm đến làm việc cho một xưởng đá ở xã Vĩnh Hòa và bị bắt tại đây. Trong quá trình lẩn trốn, Hoàn sử dụng tên là Toàn.

Hoàn là người ham mê đánh bạc dẫn đến nợ nần. Ngày 19.10.2019, do Hoàn nợ nhiều, chủ nợ thường xuyên tìm gặp chị Nguyễn Thị H. (vợ Hoàn) gây sức ép đòi tiền. Không chịu được, chị H. đã đưa 2 con về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng (Tứ Kỳ) sinh sống. Hồi 13 giờ 45 cùng ngày, khi chị H. cùng mọi người đang làm việc tại xưởng nấu ăn của anh trai chị H. ở xã Bình Lãng thì Hoàn đến. Tại đây, Hoàn và vợ xảy ra to tiếng, cãi nhau. Tức giận, Hoàn cầm dao chém nhiều nhát vào người khiến chị H. bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Chém vợ xong, Hoàn bỏ ra ngoài dùng hung khí tự sát nhưng không thành và sau đó bỏ trốn.

Ngày 12.12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hoàn về tội giết người.

DT

(0) Bình luận
Bị bắt sau hơn 2 năm lẩn trốn vì nợ nần, chém vợ