[Audio] Tổ công tác 151 Công an huyện Nam Sách giữ bình yên cho nhân dân

10/05/2023 20:59

Sau một thời gian đi vào hoạt động, Tổ công tác 151 Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, được người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

00:00


Tổ công tác 151 Công an huyện Nam Sách thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trong huyện 

Ngăn chặn vi phạm trên đường

19 giờ 30 ngày hằng ngày là thời điểm Tổ công tác 151 Công an huyện Nam Sách bắt đầu xuất phát từ đơn vị để làm nhiệm vụ. Các thành viên đi xe mô tô, chia ra nhiều mũi, tuần tra trên các tuyến đường chính. Trong trường hợp phát hiện nghi vấn, tổ sẽ lập tức tiến hành biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an ninh trật tự.

Đại úy Nguyễn Văn Nguyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nam Sách cho biết hiện tổ làm nhiệm vụ tuần tra tại 8 chốt, lực lượng chủ công là Đội cảnh sát hình sự. Thời gian qua, trên địa bàn huyện xuất hiện nhóm thanh niên sử dụng xe máy lạng lách, đánh võng trên đường. Một số trường hợp kích động, nẹt pô, mang theo dao, kiếm…

“Phương án đặt ra cho Tổ công tác 151 là phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong tổ đối mặt với nhiều nguy hiểm khi một số đối tượng ép xe, hoặc lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Song với phương châm “không ngại khó, ngại khổ”, các thành viên trong tổ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao”, Đại úy Nguyễn Văn Nguyên chia sẻ.

Điển hình vào 22 giờ 30 ngày 25.3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ở khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, Tổ công tác 151 Công an huyện đã phát hiện 1 nhóm thanh niên gồm 5 đối tượng đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, cầm theo hung khí. Ngay khi phát hiện, tổ áp sát các đối tượng để xử lý.

 Tối 5.4, Tổ công tác 151 Công an huyện phát hiện 2 đối tượng (sinh năm 2005 và năm 2006) nhiều lần lái xe mô tô bằng 1 bánh, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng. Thành viên Tổ công tác đã ghi hình, bám theo 2 đối tượng để nhắc nhở, xử lý.        

Thực hiện đợt cao điểm ngăn chặn, trấn áp, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, gây mất an ninh trật tự và đấu tranh xử lý các loại tội phạm đường phố, Tổ công tác 151 Công an huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Từ ngày 15.4 - 1.5, Tổ công tác đã phát hiện 20 xe mô tô chở 2, chở 3 người phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và kịp thời trao đổi thông tin với Công an huyện Thanh Hà ngăn chặn. Qua tuần tra, tổ cũng phát hiện, đang xác minh 4 đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy.

Nhóm đối tượng đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, bốc đầu xe qua địa bàn xã Quốc Tuấn bị Tổ công tác 151 Công an huyện Nam Sách phát hiện, xử lý

Người dân khen ngợi

Qua Báo Hải Dương ông Nguyễn Huy Tiến ở khu Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Nam Sách gửi lời cảm ơn đến Tổ công tác 151 Công an huyện Nam Sách

Những ngày qua, Công an huyện Nam Sách nhận được nhiều thư, tin nhắn cảm ơn gửi tới Tổ công tác 151.

Vợ chồng ông Nguyễn Huy Tiến ở khu Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Nam Sách thường xuyên đi bộ quanh khu dân cư mới phía Tây vào buổi tối. Trước đây, tình trạng thanh niên đi xe mô tô lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm thường xuyên xuất hiện tại khu vực này làm người dân lo lắng, gây nguy hiểm cho người đi đường.

“Từ khi có tổ tuần tra của Công an huyện Nam Sách, tình trạng này không còn nữa nên ai nấy đều phấn khởi. Chúng tôi mong lực lượng công an tiếp tục duy trì hoạt động của tổ tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự địa phương”, ông Tiến cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Sách cho biết nhờ công tác tuần tra thường xuyên của Tổ công tác 151, người dân, nhất là thanh niên ở thị trấn Nam Sách đã có ý thức hơn trong chấp hành pháp luật giao thông.

PV

(0) Bình luận
[Audio] Tổ công tác 151 Công an huyện Nam Sách giữ bình yên cho nhân dân