Nắng nóng lo thiếu điện

22/05/2023 09:00

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo nguồn điện năm nay sẽ khó khăn nên chúng ta cần chung tay tiết kiệm điện để không thiếu điện.

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền tiết kiệm điện. Ảnh tư liệu

"Ăn phải dành, có phải kiệm" là câu nói nhắc nhở ta phải biết tiết kiệm điện ở hiện tại để tương lai không gặp nhiều khó khăn. Đó cũng là điều mà người dùng điện phải nghĩ đến và thực hành ngay từ bây giờ nếu không muốn rơi vào cảnh cắt điện luân phiên hoặc mất điện đột ngột do nhảy áp tô mát vì quá tải…

Bởi theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến ngày 11.5, đã có 11/47 hồ thủy điện lớn về mực nước chết hoặc gần mực nước chết; 21/47 hồ thủy điện lớn có dung tích còn lại dưới 20%; 16 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa. Đặc biệt là tất cả 12/12 hồ thủy điện lớn ở khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong vòng 100 năm qua. Riêng tháng 4 và đầu tháng 5, nước về các hồ chỉ đạt dưới 50% trung bình nhiều năm, một số hồ chỉ đạt 20%, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thuỷ điện. 

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện tượng El Nino sẽ xảy ra vào các tháng cuối năm 2023 làm cho nền nhiệt độ tăng cao và lượng mưa giảm thấp so với trung bình nhiều năm, lưu lượng nước về các hồ những tháng cuối năm tiếp tục có xu hướng giảm thấp. Đây cũng là nguyên nhân khiến thời tiết đầu hè đã rất khắc nghiệt. Hải Dương tuy không nắng nóng bằng những nơi được coi là đỉnh lưu về nắng nóng như Nghệ An, Thanh Hóa… hiệu ứng đô thị cũng không kinh khủng như ở Hà Nội nhưng đã có những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 39 độ C. 

Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao. Ngày 10.5, EVN cho biết mặc dù đợt nóng gắt đầu tháng 5 chỉ diễn ra trong ít ngày ở miền Bắc nhưng công suất và sản lượng tiêu thụ điện ở khu vực này và toàn quốc đã lên rất cao. Điển hình ngày 6.5, công suất tiêu thụ điện toàn quốc lên tới hơn 43.300 MW và sản lượng tiêu thụ ngày này trong toàn quốc cũng hơn 895 triệu kWh. Còn theo thống kê của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, trong ngày 17 và 18.5, đợt nắng nóng thứ hai kể từ đầu mùa có tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh hơn 42 triệu kWh, tăng 3,1-4 triệu kWh, công suất đỉnh 1.000,9 MW, cao hơn 50 MW so với hai ngày trước đó.

Với tình hình này, nếu chúng ta không biết "ăn dè hà tiện" thì chuyện thiếu điện dẫn tới cắt điện luân phiên, đột xuất chắc chắn sẽ tái diễn. Việc này không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt mà còn có thể gây nhiều thiệt hại về vật chất như ách tắc sản xuất, gia tăng các sự cố về điện gây chập cháy, hư hỏng thiết bị… 

Để ứng phó việc vận hành hệ thống điện quốc gia có nhiều khó khăn trong mùa hè năm nay, EVN mong muốn nhận được sự chia sẻ, sử dụng điện tiết kiệm của người dân và các khách hàng. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương cũng đã gửi công văn đề nghị các đơn vị hành chính sự nghiệp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hằng tháng 10% so với cùng kỳ. Các đơn vị chiếu sáng công cộng tiết kiệm điện năng tiêu thụ hằng tháng 50% so với cùng kỳ. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm… 

Mỗi gia đình cần chung tay tiết kiệm điện bằng cách hạn chế sử dụng các thiết bị điện công suất lớn cùng lúc trong giờ cao điểm trưa và tối (buổi trưa từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30, buổi tối từ 20 giờ đến 22 giờ); sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm điện… 

KIM THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng nóng lo thiếu điện