Cần nhanh hơn trong xúc tiến tiêu thụ vải thiều

26/04/2022 07:45

Trong các cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ gần đây, lãnh đạo UBND tỉnh đã sớm nhắc nhở các sở, ngành liên quan về việc chủ động xúc tiến tiêu thụ (XTTT) vải thiều.

Theo dự thảo kế hoạch các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, việc XTTT vải năm nay sẽ gắn với chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch, nhân sự kiện Hải Dương đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và chào mừng SEA Games 31 (môn bóng bàn được tổ chức tại Hải Dương từ ngày 13-20.5). Một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện này là Lễ hội thu hoạch và tham quan, trải nghiệm hái vải dự kiến tổ chức vào ngày 14.5. Lễ hội này sẽ có các hoạt động như tham quan, trải nghiệm thực tế hái vải; tổ chức cuộc thi thu hoạch vải tại vườn…

Năm nay cũng là lần đầu tiên tỉnh tổ chức Hội thi "Vải thiều Thanh Hà - Tinh hoa văn hóa xứ Đông". Hội thi dự kiến tổ chức giữa tháng 5 nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, đóng gói quả vải. Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn góp phần thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sản phẩm vải thiều Thanh Hà” cũng được lên kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 5.

Nếu tổ chức thành công, các sự kiện trên chắc chắn sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu sản phẩm vải thiều Hải Dương rộng rãi trên các kênh, phương tiện truyền thông đại chúng cũng như qua doanh nghiệp đối tác… Kinh nghiệm từ việc tổ chức thành công Lễ hội thu hoạch cà rốt tỉnh Hải Dương năm 2022 là một ví dụ. Ngay sau Lễ hội thu hoạch cà rốt đã có thêm nhiều doanh nghiệp mới ký hợp đồng thu mua cà rốt xuất khẩu…

Tuy nhiên, với việc XTTT vải thiều, dường như chúng ta vẫn đang chậm chân hơn. Sáng 29.3, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến “Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế tỉnh Bắc Giang vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022”. Hội nghị được kết nối với điểm cầu tại Đại sứ quán, cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhiều điểm cầu tại các doanh nghiệp, trung tâm thương mại trong nước và quốc tế. Tỉnh này còn dự kiến tổ chức Lễ xuất hành vải thiều sớm xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản tại 2 huyện Tân Yên và Lục Ngạn vào ngày 18.5... 

Một loạt các hoạt động mà Hải Dương dự định tổ chức cho tới giờ vẫn còn nằm trong dự thảo kế hoạch. Thời điểm diễn ra căn cứ theo thời gian vải chín. Sự kiện sớm nhất cũng phải trung tuần tháng 5 mới được tổ chức. 

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh đầu tháng 4, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng nhấn mạnh năm ngoái việc tiêu thụ vải thiều của Hải Dương thuận lợi nhờ nhiều yếu tố. Trong đó, ngoài thành công của công tác xúc tiến thương mại với việc chinh phục thêm các thị trường khó tính, kết nối được với nhiều sàn thương mại điện tử… thì cũng còn một yếu tố nữa là vụ vải năm ngoái “đối thủ” của vải thiều Hải Dương là vải Bắc Giang gặp khó. Đúng thời điểm vải được thu hoạch rộ thì Bắc Giang trở thành tâm dịch nên cản trở việc tiêu thụ. Nhưng năm nay sẽ là “sân chơi” bình đẳng khi tất cả chúng ta đã thực hiện thích ứng linh hoạt, dịch bệnh dần được kiểm soát. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành công thương, nông nghiệp cần phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, nhất là các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đã vào vụ hoặc sắp thu hoạch, trong đó có vải thiều.

Rõ ràng, chúng ta phải nhanh chân hơn nữa, ngoài chú trọng tổ chức các sự kiện thì cần đẩy mạnh kết nối, XTTT trên các sàn thương mại điện tử, liên kết với các doanh nghiệp; chú trọng việc kết nối sau khi các sự kiện diễn ra… 

  KIM THANH 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cần nhanh hơn trong xúc tiến tiêu thụ vải thiều