Hơn 1.200 trường hợp vi phạm trong nửa tháng ra quân bảo đảm an toàn giao thông

31/12/2021 20:14

Các hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ, nồng độ cồn...


Thực hiện cao điểm Tết, lực lượng chức năng tăng cường xử lý các lỗi vi phạm về tốc độ

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hải Dương), trong khoảng nửa tháng đầu thực hiện cao điểm ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nhâm Dần (từ ngày 15-28.12), lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã xử lý 1.210 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 153 phương tiện, tước 377 giấy phép lái xe.

Trong đó có 263 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 245 trường hợp vượt quá tốc độ, 106 trường hợp dừng đỗ sai quy định, 87 trường hợp vi phạm nồng độ cồn... Tổng số tiền xử phạt gần 2,7 tỷ đồng.

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông-trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán 2022 và các lễ hội đầu xuân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai nhiều tổ công tác tập trung xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng, đón trả khách không đúng nơi quy định…

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15.12.2021-14.2.2022.

THÀNH ĐẠT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 1.200 trường hợp vi phạm trong nửa tháng ra quân bảo đảm an toàn giao thông