Hải Dương tước giấy phép lái xe hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông

10/08/2022 11:08

Từ đầu năm đến ngày 10.8, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã lập biên bản, xử lý hơn 8.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 20,5 tỷ đồng.


Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) xử lý vi phạm trên quốc lộ 18. Ảnh: Đỗ Quyết

Trong đó, đã tước giấy phép lái xe hơn 1.800 trường hợp, tạm giữ hơn 1.060 phương tiện vi phạm. Số trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông tăng hơn 1.700 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021, giảm hơn 6.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019. 

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm về nồng độ cồn... Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Công an TP Hải Dương, Công an thị xã Kinh Môn, các huyện Nam Sách, Bình Giang là những đơn vị xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền, phát hơn 7.200 phiếu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông...

HN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương tước giấy phép lái xe hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông