Đường phố Hà Nội ùn tắc, người dân chật vật đi làm trong ngày đầu tuần năm mới

30/01/2023 10:19

Tuần mới đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều tuyến phố tại Hà Nội đông nghịt phương tiện, tình trạng ùn tắc khiến nhiều người mệt mỏi.

Hầm chui Trung Hòa ùn tắc dài theo hướng vào trung tâm Hà Nội.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 kéo dài, sáng 30.1 (mùng 9 tháng Giêng), người dân cả nước bước vào tuần làm việc đầu tiên của năm mới. Từ sáng sớm, tại Hà Nội, hàng vạn người dân đổ ra đường đi làm khiến giao thông trở nên ùn tắc.

Ngay từ 7 giờ sáng tại đường Hồ Tùng Mậu dẫn vào nội thành Hà Nội đông nghẹt người trong ngày đi làm đầu tuần của năm mới Quý Mão.

Đường Phạm Hùng mật độ giao thông cũng tăng đột biến. Người dân phải chật vật nhích từng chút để kịp giờ làm và giờ đi học.

Thời tiết giá lạnh của sáng thứ 2 khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn hơn.

Vỉa hè luôn là lối đi nhanh được lựa chọn để thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong sáng nay, đường Trần Duy Hưng đã chật kín xe cộ.

Cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh phương tiện xếp hàng dài để qua cầu

Cảnh ùn tắc, đông nghẹt người lưu thông trong cùng thời điểm, khiến nhiều người rất mệt mỏi.

Mọi tuyến đường đều đông nghịt phương tiện.

Tại nút giao đoạn Ngã Tư Sở hướng về trung tâm Thủ đô, hàng dài ô tô, xe máy ken đặc nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Đường Nguyễn Trãi trong sáng nay ken đặc phương tiện.

Sau khi thoát khỏi cảnh ùn tắc, người dân vội vã vít ga thật nhanh để kịp giờ làm.

Hình ảnh ghi nhận lúc 9h tại đường Láng. Người dân phải mất 2-3 nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển.

Theo Phụ nữ VN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường phố Hà Nội ùn tắc, người dân chật vật đi làm trong ngày đầu tuần năm mới