Dấu mốc mới trong hợp tác hàng không giữa Mỹ và Việt Nam

30/11/2021 13:50

Chiều tối 29.11 (tức sáng 30.11 theo giờ Hà Nội), lễ khai trương đường bay thẳng thường lệ Việt-Mỹ đã diễn ra tại Sân bay San Francisco, bang California, Mỹ.


Tàu bay hạ cánh và đỗ tại sân bay quốc tế San Francisco. Ảnh: TTXVN

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một hãng hàng không Việt Nam khai thác đường bay thẳng tới Mỹ.

Trả lời phỏng vấn phóng viên tại thủ đô Washington, DC., ông Hoàng Hữu Anh, Phó Tổng Lãnh sự tại San Francisco cho biết việc cầu hàng không Việt-Mỹ được thiết lập là một dấu mốc quan trọng, minh chứng cho sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong nước và giao lưu văn hóa.

Theo ông Hữu Anh, thị trường hàng không Việt-Mỹ là một trong những thị trường đầy tiềm năng.

Năm 2019, thị trường này đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng trưởng trung bình 8% mỗi năm trong giai đoạn từ 2017-2019. Chính vì vậy, các chuyến bay thẳng không có điểm dừng giữa hai nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển nhanh chóng và thuận tiện, trong bối cảnh nhu cầu đi lại giữa hai nước đang rất lớn.

Các doanh nghiệp của cả hai bên có nhu cầu đi lại để tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh doanh và trao đổi hàng hóa.

Ngoài ra, ngày càng có nhiều học sinh Việt Nam muốn sang Mỹ du học (số lượng du học sinh Việt Nam hiện đứng thứ 6 tại Mỹ), bà con kiều bào mong muốn về thăm quê, thăm thân nhân ở trong nước và một số lượng lớn du khách Mỹ muốn tới Việt Nam khi dịch COVID-19 được kiểm soát và các chính sách nhập cảnh được nới lỏng.

Về triển vọng mở thêm đường bay với các thành phố lớn khác của Mỹ, ông Hữu Anh cho rằng ở khu vực bờ Tây, ngoài TP San Francisco, Los Angeles vẫn đang là một điểm đến tiềm năng đối với các chuyến bay của Việt Nam.

TP Seattle thuộc bang Washington, một khu vực hiện có rất đông người Việt sinh sống và học tập với sân bay hiện đại, cũng là điểm trung chuyển nội địa lý tưởng.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines (VNA) khai thác chuyến bay thường lệ giữa TP Hồ Chí Minh và San Francisco với tần suất 2 chuyến/tuần.

Các chuyến bay thẳng này được khai thác bằng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, một trong những dòng tàu bay thân rộng hiện đại nhất thế giới của nhà sản xuất máy bay Boeing, giúp rút ngắn thời gian bay 5-6 tiếng so với chuyến bay có quá cảnh tại một điểm. Thời gian bay chiều đi là 13 tiếng 50 phút, chiều về là 16 tiếng 40 phút.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát và các đường bay quốc tế của Việt Nam được mở lại, hãng sẽ đánh giá nhu cầu thị trường để tăng tần suất lên 7 chuyến/tuần.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dấu mốc mới trong hợp tác hàng không giữa Mỹ và Việt Nam