Cận cảnh khu du lịch sinh thái Big Sun của Hải Phòng trước ngày bị tháo dỡ

11/06/2022 20:44

Nằm trong số những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), Khu du lịch trải nghiệm Big Sun với quy mô lớn, hoành tráng sẽ buộc phải tháo dỡ.

Với diện tích 42.000m2 bao gồm đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, khu du lịch trải nghiệm Big Sun nằm bên sông Đa Độ, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng được xây dựng với quy mô hiếm có ở Hải Phòng

Khu du lịch sinh thái, trải nghiệm Big Sun ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy

Khoảng giữa năm 2022, Khu du lịch Big Sun trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi UBND thành phố Hải Phòng ra lệnh tháo dỡ công trình vi phạm do xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Khu du lịch ở Hải Phòng xây dựng với nhiều hạng mục

Theo kết quả thanh kiểm tra của đoàn liên ngành thành phố Hải Phòng, Big Sun đã xây dựng trái phép trên khu đất hơn 42.000m2 (đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản) với nhiều công trình nhà ở khung thép, hồ bơi vô cực, cáp treo...

Một góc Big Sun nhìn từ trên cao

Công trình nhà khung trong khu trải nghiệm Big Sun

Những diện tích đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bị biến thành các địa điểm du lịch dù cơ quan có thẩm quyền chưa cấp phép, chưa công nhận là địa điểm du lịch

Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép song Big Sun vẫn mở cửa đón khách khoảng 3 năm nay mà không bị xử lý

Vào mùa du lịch, mỗi ngày khu trải nghiệm tiếp đón nhiều lượt khách là học sinh, gia đình tới tham quan, nghỉ dưỡng, ăn uống

Trước đó, ngày 3.6, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã có cuộc làm việc với các Sở ngành và huyện Kiến Thụy về việc sai phạm của công trình Big Sun. Chủ tịch Hải Phòng đánh giá, sự vào cuộc của UBND huyện Kiến Thụy, xã, thị trấn đã thiếu kiên quyết xử lý vi phạm.

Chủ đầu tư đã cho tiến hành tháo dỡ một số hạng mục trong khu trải nghiệm Big Sun

Một số thiết bị đã được tháo dỡ trong Big Sun

Cùng với Big Sun, 2 công trình ở huyện Kiến Thụy gồm Hữu Bằng Resort (Cty TNHH Tân Bình làm chủ đầu tư) và Sông Trăng Quán cũng được cơ quan chức năng kết luận xây dựng trái phép. Trong đó, Hữu Bằng resort xây dựng khu kinh doanh dịch vụ du lịch tổng hợp với diện tích đất rộng hơn 18.100m2, chênh lệch diện tích so với phần đất được giao (có thời hạn 50 năm). Còn tổ hợp nhà hàng Sông Trăng Quán được xây dựng trên khu đất hơn 37.000m2 đất nông nghiệp công ích và đất nuôi trồng thủy sản tại xã Thanh Sơn.

Trước những sai phạm trên, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy, các xã Hữu Bằng, Thanh Sơn và thị trấn Núi Đối xử lý vi phạm theo các quyết định xử phạt trước đó, khôi phục hiện trạng ban đầu các diện tích đất có công trình sai phạm.

Theo Sức khỏe và Đời sống

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cận cảnh khu du lịch sinh thái Big Sun của Hải Phòng trước ngày bị tháo dỡ