2 hộ thuộc diện thu hồi đất xử lý "điểm đen" giao thông ở Kim Thành đã nhận bồi thường

04/10/2022 11:00

2 hộ dân trên đã nhận bồi thường vào đầu tháng 10 với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

>>> Công trình xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông ở Kim Thành bị ách tắc vì 2 hộ dân

Theo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kim Thành, sau thời gian tuyên truyền, vận động, 2 hộ ông Trần Văn Biển, Nguyễn Bá Thi (đều ở xã Phúc Thành) đã đồng thuận, ký hồ sơ bồi thường đất, tài sản trên đất và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 2 hộ dân trên đã được hoàn thành vào đầu tháng 10 với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện công trình, từ đầu năm 2022 đến cuối tháng 9, các cấp, ngành huyện Kim Thành tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại, tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân có liên quan.

Công trình xử lý “điểm đen” tai nạn giao thông tại nút giao km 15 + 500 quốc lộ 5 với quốc lộ 17B tại xã Phúc Thành (Kim Thành) được triển khai từ năm 2021. Từ tháng 11.2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Kim Thành đã làm việc với 2 gia đình trên để tuyên truyền, vận động, đối thoại tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, 2 hộ trên chưa ký nhận hồ sơ bồi thường đất và tài sản trên đất.  

Trước đó, báo Hải Dương đã từng phản ánh về vấn đề này.

HÀ VY

(0) Bình luận
2 hộ thuộc diện thu hồi đất xử lý "điểm đen" giao thông ở Kim Thành đã nhận bồi thường